Lơi là phòng dịch, Bí thư và Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

Bình Dương: Lơi là phòng dịch, Bí thư và Chủ tịch phường bị đình chỉ

Hai cán bộ ở Bình Dương bị đình chỉ công tác do thiếu sâu sát, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 16 không nghiêm, dẫn đến số ca lây nhiễm tăng nhanh.
Bình Dương: Lơi là phòng dịch, Bí thư và Chủ tịch phường bị đình chỉ ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 19/8, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao, thành phố Thuận An do thiếu sâu sát, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hội, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao bị tạm đình chỉ kể từ ngày 19/8 đến ngày 17/9 do thiếu sâu sát, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường không nghiêm, dẫn đến dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm tăng nhanh.

[Bình Định: Tạm đình chỉ một Chủ tịch xã để dịch lây lan ra cộng đồng]

Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An tạm thời điều động ông Nguyễn Thanh Hội và ông Lý Bình Sơn đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy.

Trong thời gian tạm đình chỉ 2 cán bộ trên, ông Nguyễn Long Giang, Phó Bí thư Đảng ủy phường tạm thời điều hành hoạt động của Đảng bộ phường và bà Hồ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao./.

Tình hình dịch bệnh của Bình Dương đến 19/8:

Số ca nhiễm: 55.590
Số ca tử vong:467
Số tiêm chủng: 409,769

Tính đến 18h ngày 19/8, Việt Nam có 312.611 ca nhiễm; 108.534 ca đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong:7.150 ca. Số tiêm chủng: 15.922.537 liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục