Bình Thuận: Đưa 13 thuyền viên tàu cá bị cháy về đảo Phú Quý an toàn

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, các thuyền viên trên tàu cá BTh 98272 TS được tàu cá ST 90278 TS đang khai thác hải sản gần đó cứu vớt đưa vào đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) an toàn.
Bình Thuận: Đưa 13 thuyền viên tàu cá bị cháy về đảo Phú Quý an toàn ảnh 1Các ngư dân lênh đênh trên biển nhiều giờ liền. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 28/10, 13 thuyền viên nhảy xuống biển khi tàu cá BTh 98272 TS bị cháy trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đưa về đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Trước đó, ngày 24/10/2021, tàu cá BTh 98272 TS, công suất 750 CV, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, trên tàu có 13 thuyền viên.

Tàu do ông Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1973), trú xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng.

Khi đang hoạt động tại khu vực biển cách đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 85 hải lý về hướng Nam thì tàu cá bị chập điện gây cháy, chìm hoàn toàn.

[Cứu hộ tàu cá và 9 ngư dân bị nạn trên biển ở Quảng Ngãi]

13 thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng nhảy xuống biển, bám níu vào các thanh gỗ, thùng xốp và áo phao.

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, các thuyền viên trên tàu cá BTh 98272 TS được tàu cá ST 90278 TS đang khai thác hải sản gần đó cứu vớt đưa vào đảo Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) an toàn, tình trạng sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Ngày 25/10, tàu cá BTh 95869 TS đã xuất bến từ Phú Quý đi Côn Sơn và tiếp nhận 13 thuyền viên bị nạn để đưa trở về đảo Phú Quý. Đến sáng 28/10, tàu cá BTh 95869 TS đã đưa 13 thuyền viên cập cảng Phú Quý an toàn.

Ngay sau khi cập cảng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục