BMW xây nhà máy tại Brazil để tối ưu hóa lợi nhuận

Hãng sản xuất xe hơi Đức BMW cho rằng do mức sống của người dân Brazil tăng lên sẽ kéo theo nhu cầu đối với xe hạng sang tăng.
Giải pháp duy nhất cho bất kỳ hãng xe nào đối phó với sự sụt giảm doanh sốxe bán ra tại thị trường nội địa hay khu vực của mình là mở rộng hoạt động sảnxuất trên phạm vi toàn cầu.

Hãng xe Ford, GM, Fiat và các hãng xe chủ lực khác cũng đang làm điều nàytrong nhiều năm qua và giờ đây, các hãng xe hạng sang hơn như hãng sản xuất xehơi Đức BMW cũng đi theo xu hướng này.

Hãng xe Đức khẳng định kế hoạch xây một nhà máy lắp ráp mới ở nền kinh tếlớn nhất ở Mỹ Latin là Brazil, nơi hãng xe này đã có mức tăng trưởng doanh sốtrung bình hàng năm lên tới 74% kể từ năm 2009, đạt 15.200 chiếc trong nămngoái.

Mặc dù số lượng xe bán ra ở Brazil thấp hơn mức trung bình tháng bán ratrong một tháng ở Mỹ (21.761 chiếc trong tháng 9/2012), hãng xe có trụ sở ởBavaria (Đức) này cho rằng do mức sống của người dân Brazil tăng lên sẽ kéo theonhu cầu đối với xe hạng sang tăng lên trong những năm tới trong bối cảnh hãng xenày sẵn sàng cho giải Vô địch bóng đá thế giới 2014 và Thế vận hội 2016.

Trong khi BMW quyết định xây một nhà máy mới ở Brazil, vẫn còn nhiều chitiết cần được giải quyết. Người đứng đầu bộ phận tài chính của BMW FriedrichEichiner cho Reuters hay: “Chúng tôi sẽ trình kế hoạch đầu tư lên chính phủBrazil."

[BMW tiếp tục vượt Audi, Mercedes trong tháng Chín]

Reuters tiết lộ BMW nhiều khả năng bắt đầu hoạt động “lắp ráp thuần túy”và sau đó mới chuyển sang sản xuất theo dây chuyền.

Hiện nay, cơ sở sản xuất xe cỡ nhỏ nhất của BMW là ở Rosslyn của Nam Phi.Nhà máy này đã sản xuất hơn 53.000 chiếc xe trong năm 2011.

Trong một diễn biến có liên quan, thành viên hội đồng quản trị và cũng làgiám đốc phụ trách kinh doanh, tiếp thị của BMW Ian Robertson cho biết hãng xecủa ông đã chuyển “hàng nghìn” xe ban đầu được sản xuất cho châu Âu sang Mỹ vàchâu Á do “những thách thức ở châu Âu đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ôtô nhập khẩu tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mexico hoan nghênh Mỹ nới lỏng thuế ôtô nhập khẩu

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ nới lỏng chính sách thuế không chỉ giúp giảm căng thẳng thương mại với Mexico mà còn tạo điều kiện để chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ phục hồi sau nhiều tháng biến động.

Ôtô điện của hãng Tesla. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tesla chính thức “đặt chân” đến Saudi Arabia

Tesla cho biết hãng dự kiến sẽ cho phép khách hàng đặt mua xe trực tuyến, đồng thời mở các cửa hàng trong trung tâm thương mại để giới thiệu mẫu xe cũng như xây dựng trạm sạc nhanh.