Bộ An ninh Panama gửi gần 50 tấn cocaine sang Mỹ để tiêu hủy

Bộ trưởng An ninh Panama Juan Manuel Pino trên mạng xã hội X, cho biết lượng cocaine kỷ lục trên thu giữ được trong các đợt truy quét tội phạm ma túy có quy mô lớn nhất lịch sử.

Nhà chức trách Panama thu giữ cocaine. (Nguồn: Cảnh sát Panama)
Nhà chức trách Panama thu giữ cocaine. (Nguồn: Cảnh sát Panama)

Ngày 2/6, Bộ An ninh Panama (Minseg) thông báo đã gửi 49,3 tấn cocaine mà lực lượng cảnh sát nước này thu giữ được trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy sang Mỹ để tiêu hủy nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm không khí tại quốc gia Trung Mỹ này.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn phát biểu của Bộ trưởng An ninh Panama Juan Manuel Pino trên mạng xã hội X, cho biết lượng cocaine kỷ lục trên thu giữ được trong các đợt truy quét tội phạm ma túy có quy mô lớn nhất lịch sử.

Panama hiện có lượng phát thải khí carbon đạt mức âm và đã ngừng tiêu hủy chất gây nghiện ngoài trời. Nước này vẫn đang trong quá trình xử lý các hồ sơ phê duyệt việc vận hành cơ sở tiêu hủy ma túy. Do đó, trước nguy cơ gây ô nhiễm không khí lớn, Panama đã yêu cầu Chính phủ Mỹ hỗ trợ trong việc vận chuyển và tiêu hủy số cocaine trên.

Trước đó, hồi tháng 6/2023, Chính phủ Panama đã ban hành Chương trình chống biến đổi khí hậu cấp quốc gia đến năm 2050, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính cũng như hỗ trợ ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu này, Chính phủ Panama đã tăng cường áp dụng công nghệ sạch và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và y tế.

Theo số liệu thống kê trong quý 1 năm nay, lực lượng chức năng Panama đã thu giữ hơn 31,5 tấn chất gây nghiện, trong đó phần lớn là cocaine. Trong năm 2023 và năm 2022, con số này lần lượt là 119 tấn và hơn 138,4 tấn, cao hơn nhiều so với các năm trước đó như 81,7 tấn vào những năm 2020, 86,8 tấn năm 2019 và 76,8 tấn năm 2018. Tỉnh Colon có số ma túy bị thu giữ nhiều nhất, tiếp đến là Los Santos và Panamá.

Panama hiện được coi “cầu nối” trung chuyển ma túy từ khu vực Nam Mỹ, chủ yếu là Colombia, tới Mỹ - quốc gia tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.