Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu đợt sa thải hơn 1.300 nhân viên

Trong bản thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ nhân viên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này sẽ bao gồm 1.107 viên chức và 246 công chức ngoại giao làm việc tại Mỹ.

(Nguồn: Wikipedia)
(Nguồn: Wikipedia)

Từ ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên làm việc trong nước, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một cuộc cải tổ chưa từng thấy đối với ngành ngoại giao.

Trong bản thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ nhân viên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này sẽ bao gồm 1.107 viên chức và 246 công chức ngoại giao làm việc tại Mỹ.

Thông báo nhấn mạnh các hoạt động trong nước được tinh giản để tập trung vào các ưu tiên ngoại giao," đồng thời khẳng định việc cắt giảm nhân sự đã được "cân nhắc kỹ lưỡng" để không ảnh hưởng đến các chức năng cốt lõi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tổng số lượng nhân viên bị cắt giảm sẽ vào khoảng 3.000 người, bao gồm cả những người tự nguyện nghỉ việc, trong tổng số 18.000 nhân viên làm việc tại Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ gỡ bỏ lệnh ngăn chặn của tòa cấp dưới đối với kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm sa thải hàng chục nghìn nhân viên.

Trước đó hồi cuối tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đề xuất cắt giảm 15% lực lượng nhân sự của Bộ.

Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tinh giản bộ máy liên bang, thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Theo dữ liệu gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ có hơn 80.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 17.700 người làm việc trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.