Bỏ ngoài tai dư luận

Argentina thành công do phớt lờ những lời chỉ trích

Diego Maradona cho rằng đội Argentina thành công ở vòng bảng World Cup 2010 là nhờ không bị phân tâm bởi những lời chỉ trích.
Huấn luyện viên Diego Maradona của Argentina cho rằng nguyên nhân khiến đội bóng của ông thi đấu thành công ở vòng bảng World Cup 2010 là do đã biết bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của dư luận.

Đội bóng xứ sở Tango đã đến Nam Phi trong sự hoài nghi của dư luận sau khi trải qua vòng loại khu vực Nam Mỹ một cách thiếu thuyết phục, tuy nhiên, những gì mà họ thể hiện ở vòng bảng khi toàn thắng cả ba trận với lối chơi thuyết phục khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

"Chúng tôi đã biết bỏ ngoài tai những lời chỉ trích," Maradona nói, "Argentina luôn là một tập thể rất mạnh và đủ sức vươn tới thành công. Những lời chỉ trích nhằm vào chúng tôi đôi lúc là quá đáng và khiến các cầu thủ không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên những gì vừa diễn ra ở vòng bảng đã cho thấy chúng tôi tự tin và khả năng của mình và không hề bị phân tâm bởi những lời chỉ trích."

Ngày 28/6 tới, Argentina sẽ "đụng độ" với Mexico ở vòng 1/16./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục