Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn hóa thêm 2 thủ tục đo đạc, bản đồ cấp tỉnh

Các thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc, bản đồ cấp tỉnh bao gồm: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa ban hành Quyết định số 659/QĐ-BNNMT về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ; trong đó thủ tục hành chính ở cấp Trung ương có 3 thủ tục, cấp tỉnh có 2 thủ tục.

Theo đó, ở cấp Trung ương, có 3 thủ tục hành chính liên quan, gồm: Thủ tục cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Tiếp theo là thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I (chứng chỉ hạng I được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 5 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện của Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018).

Theo quy định, các thủ tục hành chính cấp Trung ương do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện.

2 thủ tục cấp tỉnh gồm: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II (chứng chỉ hạng II này được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 2 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, có thời gian ít nhất là 3 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ).

Thủ tục tiếp theo là cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Các thủ tục trên do Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Quyết định trên thay thế Quyết định số 3096/QĐ-BTNMT ngày 26/9/ 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của bộ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.