Bộ trưởng Pháp: Mỹ bị cô lập tại hội nghị G7 sau quyết định áp thuế

Trả lời báo giới, ông Le Maire nhấn mạnh: “Thật đáng tiếc, chúng ta sẽ có một nhóm G6+1, với việc Mỹ đang một mình chống lại tất cả, tạo ra nguy cơ gây bất ổn kinh tế."
Bộ trưởng Pháp: Mỹ bị cô lập tại hội nghị G7 sau quyết định áp thuế ảnh 1 Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Mair. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 1/6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin đã bị cô lập tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Canada, sau khi Washington quyết định áp thuế mới đối với mặt hàng nhôm, thép từ các nước đồng minh.

Trả lời báo giới, ông Le Maire nhấn mạnh: “Thật đáng tiếc, chúng ta sẽ có một nhóm G6+1, với việc Mỹ đang một mình chống lại tất cả, tạo ra nguy cơ gây bất ổn kinh tế."

Ông Le Maire cho rằng việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm, thép của EU là hành động “không thể chấp nhận về pháp lý, không công bằng về chính trị và nguy hiểm về kinh tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục