Trong phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi lực lượng an ninh tiến hànhchiến dịch giải tán hai cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi dẫn tớiđổ máu ngày 14/8, ông Abdel Fatah al-Sisi nêu rõ: "Bất cứ ai cho rằng bạo lực cóthể khuất phục nhà nước và nhân dân Ai Cập đều phải nghĩ lại. Chúng tôi sẽ khôngbao giờ im lặng trước sự tàn phá đối với đất nước."
Bộ trưởng Sisi cũng khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ trước các cuộc tấn công nhằmvào các trụ sở cảnh sát, cơ quan chính phủ và địa điểm tôn giáo.
[EU xem xét cấm vận cung cấp vũ khí cho Ai Cập]
Ông Sisi cho biết tất cả các bên tại Ai Cập đều được trao cơ hội tìm kiếm giảipháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đồng thời kêu gọi các thànhviên chính quyền cũ tham gia tiến trình chính trị theo lộ trình thay vì tàn pháđất nước.
Cùng ngày, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem al-Beblawi tuyên bố sẽ tiếp tục đốiphó với khủng bố một cách cứng rắn và kiến quyết trước khi thực hiện lộ trình ưutiên sửa đổi hiến pháp và tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội.
Cũng trong ngày 18/8, Liên minh Ủng hộ Dân chủ (ASD) gồm 33 phong trào Hồi giáotrong đó có MB đã hủy hai cuộc họp báo dự kiến tổ chức bên ngoài Tòa án Tối caoAi Cập tại quận Maadi và quảng trường Roksy tại quận Heliopolis ở thủ đô Cairo,cũng như nhiều cuộc tuần hành tại thủ đô, với lý do lo ngại lực lượng an ninh bốtrí tại các tuyến đường tuần hành.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ai Cập đã cảnh báo công dân nước này tuân thủ giờ giớinghiêm nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh hoạt động. Bộ trên cho biết sốthương vong do bạo lực tại Ai Cập kể từ ngày 14/8 đã lên tới 866 người, trong đócó 70 cảnh sát.
Phản ứng về tình hình Ai Cập, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 18/8 đã bày tỏủng hộ các hành động của chính phủ Ai Cập đối phó với lực lượng biểu tình.
Trong một tuyên bố, ông Maliki cho biết Iraq "theo dõi diễn biến an ninh tại AiCập với quan tâm sâu sắc," khẳng định "kiên quyết đứng về phía chính phủ Ai Cậptrong việc thi hành luật pháp và giữ hòa bình an ninh xã hội trên toàn quốc."
Thủ tướng Iraq cũng kêu gọi tất cả các bên tại Ai Cập từ bỏ bạo lực và ngồi vàobàn đàm phán. Ngoài ra, ông Maliki bày tỏ mong muốn Ai Cập khôi phục an ninh,thịnh vượng và vai trò nòng cốt tại khu vực cũng như thế giới.
Cũng trong ngày 18/8, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tuyênbố UAE hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Arập Xêút về "chống khủng bố ở Ai Cập."
Trước đó, Quốc vương Arập Xêút Abdullah Bin Abdulaziz hôm 16/8 tuyên bố nước nàyủng hộ Chính phủ Ai Cập và Tổng thống lâm thời Adly Mansour trong "cuộc chiếnchống khủng bố."
Các nghị sỹ Mỹ ngày 18/8 đã kêu gọi cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập sau khi lựclượng an ninh nước này tiến hành các chiến dịch trấn áp người biểu tình dẫn tớibạo lực làm hơn 750 người thiệt mạng trong bốn ngày qua.
Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mỹ JohnMcCain, người từng kêu gọi ngừng khoản viện trợ hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD choquân đội Ai Cập sau khi ông Morsi bị lật đổ hôm 3/7, đã đề xuất Washington cắtgiảm viện trợ tài chính và các khí tài quân sự cho Ai Cập.
Trong khi đó, trên kênh truyền hình Fox News, Thượng nghị sỹ Blumenthal của ĐảngDân chủ cho rằng Chính phủ Mỹ cần áp đặt điều kiện đối với các khoản viện trợcho Ai Cập trong tương lai theo một lộ trình đặc biệt nhằm đưa quốc gia Bắc Phinày hướng tới pháp trị và quay lại dân chủ.
[Bạo lực tại nhà tù ở Ai Cập, 36 tù nhân thiệt mạng]
Sau khi xảy ra vụ đọ súng ngày 18/8 giữa lực lượng an ninh và các phần tử vũtrang tấn công đoàn xe cảnh sát đang chở các tù nhân đến nhà tù Abou Zaabal, tổchức Anh em Hồi giáo cáo buộc lực lượng an ninh Ai Cập giết hại 36 tù nhân lànhững người ủng hộ tổ chức này.
MB tuyên bố đây là "một vụ sát hại cho thấy tình trạng bạo lực và ngược đãinhững người phản đối cuộc đảo chính ngày 3/7 hiện đang bị giam giữ"./.