Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga điện đàm về vụ rơi UAV trên Biển Đen

Máy bay phản lực của Nga bị cáo buộc làm rơi một máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đen, sự cố mà Washington gọi là "không an toàn."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga điện đàm về vụ rơi UAV trên Biển Đen ảnh 1Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về nguyên nhân và hậu quả của việc một máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm 14/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khẳng định với người đồng cấp Nga rằng Washington sẽ tiếp tục cho máy bay của mình bay trong không phận quốc tế.

[Nga bác bỏ tin tiêm kích va chạm với máy bay không người lái Mỹ]

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi máy bay phản lực của Nga bị cáo buộc làm rơi một máy bay không người lái của Mỹ ở Biển Đen, sự cố mà Washington gọi là "không an toàn."

Phát biểu sau cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng, ông Austin cho biết thông điệp của ông là: "Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Và nhiệm vụ của Nga là vận hành máy bay quân sự của mình một cách an toàn và chuyên nghiệp."

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã chỉ ra rằng nguyên nhân của vụ việc nêu trên là do phía Mỹ không tuân thủ quy định về vùng hạn chế bay đã thông báo do Nga thiết lập liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này cũng như các hoạt động tình báo được tăng cường của phía Mỹ nhằm chống lại Nga.

Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng các chuyến bay của máy bay không người lái chiến lược của Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Crimea có tính chất khiêu khích, tạo tiền đề cho sự leo thang căng thẳng tình hình ở khu vực Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moskva không quan tâm đến sự phát triển của các sự kiện như vậy nhưng nước này sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích đồng thời cho rằng các cường quốc hạt nhân lớn phải hành động có trách nhiệm, bao gồm cả việc duy trì các kênh liên lạc quân sự để thảo luận về các trường hợp khẩn cấp.

Hoạt động liên lạc giữa các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ diễn ra rất hiếm hoi kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong bối cảnh quan hệ song phương đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.