Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina tới miền Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẩn cấp tới miền Đông

Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 16/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ thân phương Tây đang trên đường tới khu vực miền Đông nước này để chỉ huy chiến dịch "chống khủng bố".
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẩn cấp tới miền Đông ảnh 1Trực thăng quân đội Ukraine trên bầu trời Kramatorsk ngày 15/4 (Nguồn: Reuters)

Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 16/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ thân phương Tây, ông Mykhailo Koval đang trên đường tới khu vực miền Đông nước này để chỉ huy chiến dịch "chống khủng bố" nhằm giành lại các tòa nhà chính quyền bị người biểu tình ly khai chiếm giữ.

"Bộ trưởng Quốc phòng đang trên đường tới hiện trường và sẽ thông báo về tình hình đang xảy ra tại đây," truyền thông Ukraine dẫn lời phó Thủ tướng thứ nhất Vitaliy Yarema nói trong cuộc họp nội các.

Hôm 15/4, chính quyền lâm thời do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev đã phát động chiến dịch mà họ nói rằng "chống khủng bố" khi điều hàng loạt xe tăng, xe bọc thép tới các thị trấn Slavyansk và Kramatorsk. 

Hiện người biểu tình ly khai đang chiếm giữ 8 trụ sở hội đồng thành phố/thị trấn ở dọc miền Đông Ukraine. 

Những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở Kharkov, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk và Kramatorsk từ chối công nhận chính quyền ở Kiev đồng thời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý như ở Crimea tháng trước, ngỏ ý muốn tái thống nhất với Nga.

Nga đã lên án mạnh mẽ hành động "chống khủng bố" của chính quyền lâm thời Kiev. Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine đang ở bên bờ vực của cuộc nội chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục