Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 7 đặc vụ Nga tấn công mạng quy mô lớn

Mỹ cáo buộc 7 đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga âm mưu tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào OPCW, các tổ chức thể thao toàn cầu và doanh nghiệp năng lượng hạt nhân Westinghouse của Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 7 đặc vụ Nga tấn công mạng quy mô lớn ảnh 1(Nguồn: newscult.com/)

AFP đưa tin, ngày 4/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 7 đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) có hoạt động tấn công mạng.

Động thái này nằm trong một chiến dịch công kích chung cùng Anh và Hà Lan nhằm vào một loạt âm mưu tấn công mạng quy mô lớn bị cho là có liên quan tới Nga.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về An ninh Quốc gia John Demers cho hay những mục tiêu trong các vụ tấn công mạng này bao gồm Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), các tổ chức thể thao toàn cầu cũng như Westinghouse - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Mỹ.

[Nga bác bỏ cáo buộc của Anh về các cuộc tấn công mạng]

Trước đó Reuters cũng đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cùng ngày cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công mạng Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW).

Phát biểu họp báo, ông Mattis nhấn mạnh, Nga phải trả giá và Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng một số lựa chọn đáp trả. Ông còn bày tỏ tán thành với các tuyên bố rõ ràng của Anh và Hà Lan về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục