Boeing chuẩn bị bàn giao chiếc 737 MAX đầu tiên cho Trung Quốc

Đây là đợt giao hàng dòng máy bay MAX đầu tiên đến Trung Quốc kể từ tháng 3/2019 khi nước này áp đặt lệnh ngừng bay đối với máy bay 737 MAX. Máy bay đã mắc kẹt trên đảo Guam do một lỗi kỹ thuật nhỏ.
Boeing chuẩn bị bàn giao chiếc 737 MAX đầu tiên cho Trung Quốc ảnh 1Biểu tượng của hãng sản xuất máy bay Boeing. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các trang mạng theo dõi các chuyến bay quốc tế, chiếc máy bay Boeing 737 MAX dự định giao cho công ty con Shanghai Airlines thuộc hãng China Eastern Airlines đã hạ cánh xuống Thượng Hải (Shanghai) ngày 7/4, hơn 3 tuần sau khi mắc kẹt tại đảo Guam (Mỹ).

Ngày 14/3 vừa qua, chiếc Boeing 737 MAX đã cất cánh từ thành phố Seattle (Mỹ) để đến nhà máy hoàn thiện của Boeing tại thành phố Chu San (Zhoushan).

Đây là đợt giao hàng dòng máy bay MAX đầu tiên đến Trung Quốc kể từ tháng 3/2019 khi nước này áp đặt lệnh ngừng bay đối với máy bay 737 MAX. Máy bay đã mắc kẹt trên đảo Guam do một lỗi kỹ thuật nhỏ. 

Theo các trang mạng, chuyến bay mang số hiệu BOE631 đã hạ cánh xuống Thượng Hải vào khoảng 4h GMT (11h giờ Việt Nam). 

Đại diện hãng Boeing cho biết sẽ đưa chiếc máy bay trên về cơ sở của hãng tại thành phố Chu San, đồng thời hỗ trợ để đảm bảo quá trình giao nhận thuận tiện và suôn sẻ. Hãng Boeing cũng khẳng định máy bay sẽ chỉ được giao khi khách hàng sẵn sàng.

[Máy bay Boeing 737 MAX được khai thác trong lãnh thổ Việt Nam]

Chuyến bay trên được thực hiện trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc kiểm tra các quy trình an toàn của China Eastern Airlines sau vụ rơi máy bay Boeing 737-800 vào ngày 21/3 vừa qua khiến 132 người trên máy bay thiệt mạng.

Mặc dù 737-800 là mẫu cũ hơn 737 MAX, giới chuyên gia bày tỏ lo ngại thông tin trên có thể cản trở những nỗ lực của Boeing nhằm giành lại vị trí nhà sản xuất máy bay chở khách lớn nhất thế giới và bàn giao hơn 140 chiếc máy bay 737 MAX được chế tạo cho các khách hàng Trung Quốc.  

Trung Quốc, quốc gia đầu tiên áp đặt lệnh ngừng bay đối với dòng máy bay 737 MAX, là thị trường lớn duy nhất mà loại máy bay này vẫn chưa được đưa vào hoạt động thương mại.

Việc quay trở lại bầu trời của dòng máy bay 737 MAX mất nhiều thời gian hơn dự kiến do nhu cầu đi lại bằng hàng không ở Trung Quốc đang giảm khi các ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục