BoJ nhận định nền kinh tế lớn thứ ba thế giới "đang phục hồi vừa phải,"nhờ đầu tư cố định của doanh nghiệp bắt đầu tăng, khi lợi nhuận khá hơn và chitiêu tiêu dùng ổn định, việc làm được bảo đảm hơn và thu nhập được cải thiện.
Ngân hàng này còn nhận định triển vọng sáng sủa hơn của các nền kinh tếkhác cũng là thông tin đáng mừng cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản.
BoJ đã nâng đánh giá về nền kinh tế "Xứ hoa anh đào" trong bảy tháng liêntiếp, từ tháng Giêng đến tháng Bảy, song giữ nguyên quan điểm trong tháng Tám.
BoJ nâng đánh giá về nền kinh tế sau khi số liệu do chính phủ công bốtrong tuần này cho thấy đầu tư của các doanh nghiệp trong nước trong quý 2 tănglần đầu tiên trong ba quý, khi đồng yen yếu và cổ phiếu lên giá.
Trong khi đó, theo số liệu chính thức được công bố tuần trước, giá tiêudùng trong tháng Bảy tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từtháng 11/2008.
Thị trường việc làm cũng đã ổn hơn, với khả năng cung ứng việc làm trongtháng Bảy ở mức cao nhất trong hơn 5 năm, giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm.
Trên cơ sở đánh giá đó, BoJ không thay đổi chính sách tiền tệ nới lỏng đãthực hiện từ tháng Tư năm nay, trong đó tập trung vào việc tăng gấp đôi cơ sởtiền tệ và tăng cường mua trái phiếu chính phủ, nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2%.
Chính sách tiền tệ này được cho là đã giúp thúc đẩy tăng trưởng và làmđồng yên xuống giá, nhờ đó tạo thuận lợi cho xuất khẩu.
BoJ dự báo kinh tế Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng vừa phải, khi giá tiêudùng có thể tăng dần. Tuy nhiên, ngân hàng này nhận định mức độ không chắc chắntrong triển vọng kinh tế vẫn khá lớn, do nhiều vấn đề như nợ công tại châu Âu,tình hình của các nền kinh tế mới nổi và nhịp độ phục hồi của kinh tế Mỹ.
BoJ sẽ đánh giá hoạt động của nền kinh tế cũng như diễn biến giá cả để cónhững điều chỉnh phù hợp trong chính sách tiền tệ thời gian tới./.