BoK dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 0,2% trong năm 2020

Mức dự báo mới này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 2,1% mà BoK đưa ra ba tháng trước và cũng là lần đầu tiên trong 11 năm qua ngân hàng này đưa ra triển vọng tăng trưởng âm cho kinh tế Hàn Quốc.
Người dân đeo khẩu trang đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 28/5 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 trước những lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19, theo đó BoK dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ giảm 0,2% trong năm nay.

Quyết định trên được đưa ra trong thông báo sau cuộc họp về chính sách lãi suất của BoK.

Mức dự báo mới này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 2,1% mà BoK đưa ra ba tháng trước và cũng là lần đầu tiên trong 11 năm qua ngân hàng này đưa ra triển vọng tăng trưởng âm cho kinh tế Hàn Quốc.

[Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giảm lãi suất chủ chốt xuống thấp kỷ lục]

Với triển vọng ảm đạm như vậy, BoK đã quyết định cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0,5%, sau khi đã hạ 50 điểm cơ bản hồi tháng Hai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc BoK Lee Ju-yeol cho biết mức dự báo tăng trưởng mới nhất này được đưa ra trên giả thiết rằng đại dịch COVID-19 sẽ không bùng phát lần thứ hai tại Hàn Quốc và sẽ đạt đỉnh trong quý 2 trên toàn thế giới.

Ngoài ra, BoK dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 0,5% trong nửa đầu năm nay, trước khi tăng 0,1% trong nửa cuối năm.

Đối với năm 2021, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này được dự đoán phục hồi với mức tăng trưởng 3,1%, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra ba tháng trước.

Trong quý 1/2020, GDP thực tế của Hàn Quốc (được điều chỉnh theo lạm phát) đã giảm 1,4% so với quý trước đó, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong hơn 11 năm qua.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, trong khi Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) lại đưa ra dự báo tăng trưởng 0,2%.

Kể từ khi BoK bắt đầu tiền hành tổng hợp số liệu GDP vào năm 1953, Hàn Quốc đã hai lần ghi nhận tăng trưởng âm vào các năm 1980 và 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục