Bốn lý do Anh và EU có thể sớm đạt được thỏa thuận Brexit

Chuyên gia David Henig nhận định đến tháng 9 hoặc đầu tháng 10, Anh và EU sẽ có nhiều suy tính về việc áp dụng các vị trí đàm phán khi hướng tới một "điểm quyết định quan trọng" trong điều khoản.
Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) tại cuộc gặp ở London ngày 8/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) tại cuộc gặp ở London ngày 8/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang express.co.uk mới đây dẫn ý kiến của chuyên gia Brexit David Henig, phác thảo 4 lý do chính khiến Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể sớm "đạt được thỏa thuận" trước thời hạn chót.

Vương quốc Anh chính thức rời EU, còn gọi là vấn đề Brexit, vào tháng 1/2020 và các nhà đàm phán của cả hai bên đều nhất trí mối quan hệ tương lai của họ sẽ được thỏa thuận vào cuối năm nay.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (COVID-19) đã làm chậm tiến trình đàm phán.

Cuối tháng Sáu là thời điểm Vương quốc Anh yêu cầu gia hạn thời kỳ chuyển đổi - điều mà Thủ tướng Boris Johnson đã nhiều lần bác bỏ.

David Henig, chuyên gia Brexit, đồng thời là Giám đốc dự án chính sách thương mại của Anh, đã nêu ra 4 lý do chính để thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được.

Trong một bình luận đăng trên trang của Trung tâm Kinh tế Chính trị quốc tế châu Âu, ông Henig nhấn mạnh các tiếp cận của Anh và EU vẫn còn nhiều khác biệt lớn.

Chính phủ Anh dường như không thể thực hiện dự định ban đầu để từ bỏ các cuộc đàm phán trong tháng này.

Một hội nghị thượng đỉnh cấp cao được lên kế hoạch vào cuối tháng mà các nhà đàm phán dường như được giao nhiệm vụ làm việc suốt mùa Hè để thỏa thuận được càng nhiều càng tốt.

Văn bản của Vương quốc Anh về việc thực hiện các giao thức Bắc Ireland đã được xem là một bước tiến tích cực trong việc cần thiết kiểm tra công khai đối với hàng hóa nhập vào từ Vương quốc Anh, ngay cả khi thiếu đi những chi tiết. Việc thực hiện giao thức Bắc Ireland sẽ dễ dàng hơn đáng kể với một thỏa thuận.

Ông Henig tin rằng đến tháng Chín hoặc đầu tháng Mười, cả hai bên sẽ có nhiều suy tính về việc áp dụng các vị trí đàm phán, khi hướng tới một "điểm quyết định quan trọng" trong điều khoản của họ.

Bốn lý do Anh và EU có thể sớm đạt được thỏa thuận Brexit ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier (phải) và người đồng cấp Anh David Frost (trái) tại vòng đàm phán thứ nhất về thỏa thuận thương mại hậu Brexit ở Brussels, Bỉ ngày 2/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông nói: "Làm thế nào người ta nghĩ rằng EU 'ít mất mát' hơn từ việc không hoàn thành một thỏa thuận thương mại, nhưng tuyên bố sẽ có một 'cú hích kinh tế'."

Ông giải thích: “Vương quốc Anh là đối tác thương mại bên ngoài lớn thứ hai của 27 nước EU sau Mỹ, và dự kiến có thể sẽ thua thiệt trong các lĩnh vực như ôtô và nông nghiệp do không có thỏa thuận.”

[Anh và EU tiếp tục bất đồng trong đàm phán thương mại hậu Brexit]

Quyền được đánh cá trong vùng biển của Vương quốc Anh rất quan trọng đối với một số quốc gia thành viên ven biển và hiện tại vấn đề tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh vẫn chiếm ưu thế.

Ông Henig giải thích, việc đó sẽ phụ thuộc vào Thủ tướng Boris Johnson để đi đến quyết định cuối cùng về việc liệu có nên rời EU mà không có thỏa thuận hay không.

Tuy nhiên, ông nhắc đến chi tiết làm thế nào để một Brexit 'không thỏa thuận' có thể dẫn đến rủi ro kinh tế trong một thế giới hậu COVID-19.

Ông nói: “Các doanh nghiệp của Vương quốc Anh đã quay cuồng vì đại dịch COVID-19, đã bắt đầu đòi hỏi thêm chi phí trong khi các nhà đầu tư quốc tế đang ngày càng cảnh giác. Tuy nhiên, nhiều khả năng chính phủ sẽ tập trung vào các thông điệp để suy diễn việc không có thỏa thuận là do hoạt động kinh doanh kém, hay các nhà máy đóng cửa, hoặc do virus SARS-CoV-2.”

Việc Brexit không thỏa thuận cũng sẽ làm cho nhiều lĩnh vực hợp tác thiết yếu trong tương lai trở nên khó khăn hơn, từ thủ tục hải quan đến thị thực nhập cảnh và các vấn đề an ninh.

Theo một số nguồn tin, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đã cảnh báo các ngân hàng chuẩn bị cho việc Vương quốc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận thương mại Brexit.

Ông Johnson đã kiên quyết không tìm kiếm bất kỳ sự gia hạn nào cho giai đoạn chuyển tiếp hiện tại, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/12, mặc dù cảnh báo sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 có nghĩa là không thể kết thúc một thỏa thuận thương mại tự do mới với EU.

Ông dự kiến sẽ đến Brussels để nối lại các cuộc đàm phán Brexit với EU, khi các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục