‘Bóng đè’ hẹn ngày chiếu, ‘Chuyện ma gần nhà’ ra mắt khán giả Đài Loan

Không chỉ xoay quanh hiện tượng tâm lý cùng tên, "Bóng đè" của đạo diễn Lê Văn Kiệt hé lộ bi kịch tâm linh sắp xảy đến với gia đình Mai Cát Vi. "Chuyện ma gần nhà," "Bẫy ngọt ngào" nhận tin vui.
‘Bóng đè’ hẹn ngày chiếu, ‘Chuyện ma gần nhà’ ra mắt khán giả Đài Loan ảnh 1Hai diễn viên nhí Mai Cát Vi (trái) và Lâm Thanh Mỹ lần đầu đồng hành trong phim kinh dị. (Ảnh: CGV)

Hai bộ phim kinh dị mới của Việt Nam vừa có tin vui. “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa hé lộ trailer, ấn định ngày công chiếu là giữa tháng Ba, trong khi đó, “Chuyện mà gần nhà” thì sắp được xuất ngoại.

Sau đoạn teaser ra mắt năm ngoái hé lộ phân cảnh nữ diễn viên nhí Mai Cát Vi nằm bất động trên giường, mồ hôi túa ra, hoảng sợ khi bị bóng đè thì trong năm nay, đoạn trailer được tung ra và mang đến với bối cảnh rõ ràng hơn.

“Bóng đè” xoay quanh gia đình của Thành (Quang Tuấn) - một người đàn ông góa vợ chuyển tới nhà mới cùng hai cô con gái. Tại ngôi nhà miền quê mà ông bà mình từng ở, hai cô gái nhỏ Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) lần lượt trải nghiệm những chuỗi ngày kinh hoàng. 

[Bóng đè - Phim kinh dị Việt Nam đầu tiên về một hiện tượng ám ảnh] 

Nhiều đồn đoán cho rằng những điều ghê rợn đang diễn ra với ba bố con Yến-Linh có thể liên quan tới người mẹ không xuất hiện. Điều này dường như khá thuyết phục khi Hạnh - nữ bác sỹ tâm lý xuất hiện để giúp gia đình, cũng bị kéo vào cùng cơn ác mộng này.

“Ông hoàng phim kinh dị Việt” - diễn viên Quang Tuấn chưa được tiết lộ sẽ có những trải nghiệm như thế nào, thậm chí, để mở nghi vấn có thể là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Bác sỹ Hạnh có thể giúp gia đình Yến-Linh thoát khỏi những tháng ngày đầy ám ảnh này, hay sẽ tiếp tục bị cuốn sâu hơn…

"Bóng đè" hiện đã được hơn 20 nước mua bản quyền chiếu. Phim sẽ ra mắt khán giả Việt trên toàn quốc từ 18/3/2022.

‘Bóng đè’ hẹn ngày chiếu, ‘Chuyện ma gần nhà’ ra mắt khán giả Đài Loan ảnh 2Nữ diễn viên Vân Trang lăn lộn trong cảnh diễn máu me của ''Chuyện ma gần nhà.'' (Ảnh: ĐPCC)

Bên cạnh tin vui của “Bóng đè,” ê-kíp “Chuyện ma gần nhà” cũng cho biết sẽ sớm có những suất chiều đầu tiên tại Đài Loan. Theo thông báo từ nhà sản xuất, bộ phim sẽ tiếp tục phát hành tại đây vào tháng Tư năm nay, lấy tên tiếng Anh là “Vietnamese horror story.”

Bộ phim sẽ do Công ty Cai Chang International Inc., được thành lập từ năm 1995 và một trong những đơn vị phát hành phim lớn nhất nơi đây giới thiệu.

Tuy gây nhiều khen chê, tranh cãi trái chiều về chất lượng song “Chuyện ma gần nhà” hiện đã thu về 55 tỷ đồng (theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam) sau khi ra mắt kể từ ngày 11/2. Trước đó, bộ phim đạt nhiều thành tích ấn tượng như bán được 85.000 vé trước giờ ra rạp, hai ngày đầu có được 400.000 lượt khách và bị cháy vé nhiều thời điểm.

[Phim về truyền thuyết dân gian, bạo lực hôn nhân lên rạp sớm dịp 14/2]

Ra mắt cùng ngày “Chuyện ma gần nhà,” đón đầu mùa Valentine nhưng “Bẫy ngọt ngào” mới đứng vững ở vị trí đầu bảng kể từ ngày 16/2. Hiện nay, số số suất của hai phim đã được xếp ngang nhau.

Bộ phim đề cập vấn đề bạo lực, lạm dụng tình dục trong hôn nhân, tính nam độc hại… và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ. Dù nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận xét phim là “hào nhoáng và hời hợt,” ông vẫn dành lời khen hấp dẫn, lôi cuốn và khá dễ chịu khi xem bộ phim tại rạp. Hiện "Bẫy ngọt ngào" đã đạt doanh thu 37,2 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục