Brazil lạc quan về triển vọng kinh tế dù bị hạ tín nhiệm

Sau khi hãng S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với Brazil, Tổng thống Rousseff cho biết nền kinh tế nước này đang tiến triển tích cực và sẽ ngày càng tốt hơn.
Brazil lạc quan về triển vọng kinh tế dù bị hạ tín nhiệm ảnh 1Cáp treo tại Rio de Janeiro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor (S&P) hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với Brazil, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết nền kinh tế nước này đang tiến triển tích cực và sẽ ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, Tổng thống Rousseff cho hay: “Bảo vệ sự bền vững của nền tảng kinh tế vĩ mô lành mạnh của đất nước là điều hoàn toàn cần thiết.”

Ngày 24/3, S&P đã hạ mức tín nhiệm đối với các khoản nợ quốc gia của nền kinh tế Brazil xuống BBB-, mức thấp nhất trong phân loại đánh giá về đầu tư.

Trước kết quả này, Tổng thống Brazil cho rằng S&P không nên vội vàng đánh giá và đưa ra kết luận, đồng thời bà Rousseff đánh giá triển vọng kinh tế nước này bền vững.

Bà Rousseff phát biểu “mọi người đều biết rằng trong nền kinh tế, thực tế luôn chiến thắng” và “hoạt động đầu cơ, đánh giá và thậm chí là lợi nhuận chính trị có thể làm mờ cách nhìn khách quan vào thực tế.”

Brazil, nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới, vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong bối cảnh luôn có những rào cản mới cần được xóa bỏ.

Tuy nhiên, bà Rousseff cho rằng Brazil “có thể tự hào về việc đã xây dựng được đường lối phát triển” và đất nước “đang phát triển mạnh và sẽ còn phát triển hơn nữa.”

Tổng thống Brazil đã nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế vốn tăng trưởng thấp trong thời gian gần đây bằng các biện pháp cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cho xã hội, song vẫn bị chỉ trích là can thiệp quá nhiều vào các hoạt động kinh tế và tìm cách thực hiện chưa rõ ràng những mục tiêu về ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.