Brazil lại hạ mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2012

Ngày 13/9, Brazil lại hạ đáng kể mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2012 của nước này từ 3% xuống còn 2%.
Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega ngày 13/9 cho biết Brazil đã hạ đáng kể mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2012 từ 3% xuống còn 2%.

Đồng thời, ông cũng thông báo các biện pháp mới nhằm kích thích sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới vốn đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Brazilia, ông Mantega thừa nhận mức giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trên là tương đối lớn, song ông cũng khẳng định nền kinh tế Brazil đã có những dấu hiệu phục hồi, và dự kiến GDP sẽ tăng hơn 4% trong năm 2013 nhờ các biện pháp kích thích tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp cùng với việc cắt giảm mạnh lãi suất cho vay.

Ông Mantega cho biết chính phủ đã gia hạn chương trình miễn giảm thuế cho người làm công ăn lương đối với 25 ngành công nghiệp và dịch vụ của nước này. Theo Bộ trưởng, biện pháp này sẽ khiến chính phủ phải chi 6,5 tỷ USD trong năm 2013 và 14,8 tỷ trong vòng bốn năm tới. Đổi lại, các ngành công nghiệp trong nước sẽ cam kết trả thuế doanh thu.

Bộ trưởng Mantega cho biết các bước đi mới này nhằm thúc đẩy tạo việc làm, giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh của các hàng hoá do Brazil sản xuất. Ông tuyên bố với những biện pháp này, có thể đảm bảo rằng trong năm tới kinh tế Brazil sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trên 4%.

Tháng Bảy vừa qua, Chính phủ Brazil cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP từ 4,5% xuống còn 3% do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp Brazil chịu ảnh hưởng nặng nhất, với dự báo chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 1,7% trong năm nay.

Những dự báo tăng trưởng gần đây của Chính phủ Brazil xem ra sát hơn với mức dự báo 1,6% của các nhà phân tích thị trường. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Brazil có thể đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình toàn cầu là 3,5%.

Theo nhà phân tích Roberto Troster, cựu chuyên gia kinh tế của Liên minh Ngân hàng Brazil (BBF), điều quan trọng nhất hiện nay là làm cách nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Brazil một cách nhanh nhất có thể. Đây phải là một ưu tiên trong chính sách kinh tế của chính phủ, và chính phủ cần tập trung vào việc đạt mức tăng trưởng tốt trong năm nay.

Năm ngoái, kinh tế Brazil tăng trưởng 2,7%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng khá ấn tượng 7,5% trong năm 2010./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục