Brazil sẽ khuất phục "voi rừng" Cote d'Ivoire?

Tuyển Brazil đang hướng tới một trận đấu nảy lửa với các cầu thủ Cote d'Ivoire sau màn ra quân thiếu ấn tượng gặp tuyển Triều Tiên.
Đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup, Brazil đang hướng tới một trận đấu nảy lửa với các cầu thủ Cote d'Ivoire sau khi đội  bóng vàng xanh không thể gây nhiều ấn tượng trong trận ra quân gặp đội tuyển mang tên ẩn số Triều Tiên.

Sau trận đấu với Triều Tiên, huấn luyện viên Dunga thừa nhận ông không hài lòng với chiến thắng 2-1 của đội nhà và khẳng định tuyển Brazil sẽ phải mang một bộ mặt khác trong trận đấu chống lại đội quân Cote d'Ivoire  của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson.

Tiền vệ tuyển Brazil Gilberto Silva cho rằng Selecao (biệt danh của tuyển Brazil) sẽ có một trận đấu khó khăn với những chú "Voi rừng" Cote d'Ivoire, đội bóng đã cầm hòa không tỷ số với Bồ Đào Nha trong trận ra quân. Danh thủ của câu lạc bộ Panathinaikos, từng cùng Brazil vô địch World Cup 2002 nói: "Chúng tôi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong trận gặp Cote d'Ivoire. Họ là một đội bóng mạnh, song chúng tôi tự tin có thể chơi tốt và giành chiến thắng."

Tại World Cup 2002, Brazil đã đánh bại tuyển Anh của huấn luyện viên Eriksson hồi đó trong trận đấu ở tứ kết. huấn luyện viên người Thụy Điển cho rằng sẽ hề không ngạc nhiên nếu thủ quân Didier Drogba ra sân trong trận đụng độ với Brazil sau khi tiền đạo của Chelsea này vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Bồ Đào Nha với một miếng băng bảo vệ cánh tay phải.

Tuy nhiên, dù có hay không Drogba, Brazil sẽ vẫn đứng trước một trận đấu hết sức khó khăn với Cote d'Ivoire. Silva nói: "Chúng tôi không biết liệu Drogba có ra sân hay không và có thể anh ấy sẽ vào sân từ ghế dự bị. Tất nhiên, chúng tôi phải rất lưu ý và rất cẩn thận với cầu thủ này bởi Drogba là cầu thủ rất quan trọng của Cote d'Ivoire. Họ là một đội bóng mạnh, chúng tôi phải chơi tốt ngay từ phút đầu tiên tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên."

Trong khi đó, tiền đạo của Cote d'Ivoire Salomon Kalou cũng cho rằng: "Tôi đã xem trận ra quân của Brazil và thấy rằng Triều Tiên có hàng phòng ngự rất tốt, khiến các cầu thủ Brazil nhiều lúc rất khó chịu. Chúng tôi có những cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt, sức mạnh của chúng tôi sẽ được thể hiện qua các đợt tấn công, song chúng tôi cũng sẽ phải tập trung vào hàng thủ."

Tiền đạo 24 tuổi nói thêm: "Brazil là một đội bóng cùng đẳng cấp với Bồ Đào Nha, với nhiều cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu từ những khoảnh khắc cá nhân. Chúng tôi phải chơi giống như trận với Bồ Đào Nha, đó là sự chắc chắn và phải luôn tranh cướp bóng. Sẽ là rất nguy hiểm nếu để các cầu thủ Brazil chơi đúng với những gì họ có."

Các đợt tấn công của Cote d'Ivoire  chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu trận này có sự hiện diện của Drogba. Hàng phòng thủ của Brazil đã chơi chắc chắn trong 89 phút trong trận đấu với đội tuyển Triều Tiên, song không giống như đội bóng châu Á, Cote d'Ivoire  có rất nhiều chân sút đẳng cấp và họ có thể tổ chức những đợt phản công chết người. Brazil cần phải biết điều đó nếu họ không muốn thủ thành Julio Cesar sớm phải vào lưới nhặt bóng.

Phát biểu với báo giới trước đó, huấn luyện viên Goran Eriksson tuyên bố "voi rừng" không hề lo ngại trước Brazil, mặc dù rất tôn trọng thứ hạng cao của đội bóng Nam Mỹ. Theo ông, Cote d'Ivoire  cũng có những cầu thủ đẳng cấp quốc tế và kỹ thuật không thua kém các đối thủ Brazil. Cote d'Ivoire  đã có màn trình diễn tốt trước Bồ Đào Nha. Điều đó chứng tỏ các chú "Voi rừng" có khả năng ganh đua với bất kỳ đội bóng nào.

Ông Eriksson cho rằng trong trận đấu với Brazil, toàn đội sẽ chơi với một tinh thần kỷ luật và sự phối hợp chặt chẽ cao để có thể giành chiến thắng. Đội trưởng Drogba nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia này tung ra sân ngay từ đầu, mặc dù chấn thương của anh chưa hoàn toàn bình phục. Dù chỉ góp mặt 25 phút cuối trong trận ra quân, nhưng Drogba vẫn thể hiện xuất sắc vai trò dẫn dắt lối chơi của toàn đội bóng.

Trận Brazil - Cote d'Ivoire  diễn ra lúc 1 giờ 30 ngày 21/6 trên sân vận động Soccer City ở Johannesburg. Thứ tự xếp hạng FIFA: Brazil 1, Cote d'Ivoire  27.

Tiếp theo trận đấu với Cote d'Ivoire, Brazil sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Bồ Đào Nha ở Durban vào ngày 25/6../.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục