Bức tranh "Phố cổ Hà Nội" được đấu giá 30.000 USD

Tại buổi Tiệc đấu giá từ thiện ở Trung Quốc, bức tranh đá quý "Phố cổ Hà Nội" của Kiều Khanh đã được trả giá cao nhất, gần 30.000 USD.

Tại buổi Tiệc đấu giá từ thiện tối qua ở Trung Quốc, vật phẩm bức tranh đá quý "Phố cổ HàNội" của Kiều Khanh đã được trả giá cao nhất: 200.000 Nhân dân tệ - tương đươnggần 30.000 USD.

Bức tranh có kích thước 90cm x 100cm bằng các loại đá quý như ruby, sapphire,thạch anh, topaz…

Đây là một tin rất vui đối với thí sinh Việt Nam trong Cuộc thi Hoa hậu Thế giới2010 được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Trong buổi tiệc từ thiện, Kiều Khanh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi cômặc chiếc áo dài có thêu hình Hồ Gươm của nhà thiết kế Ngân An và cô cảm thấy tựhào về điều đó.

Kiều Khanh tâm sự, với việc lựa chọn bức tranh “Phố cổ Hà Nội” để làm vật phẩmđấu giá và mặc chiếc áo dài có hình Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô, cô muốn thểhiện tấm lòng hướng về Hà Nội của một người con Việt Nam trong những ngày đại lễkỷ niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội.

Kiều Khanh cho biết, cô muốn gửi lời cảm ơn đến Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang,Chủ tịch Hội Trần Lam, nghệ nhân Nguyễn Hữu Dũng và các nghệ nhân đã dày cônggần một tháng làm nên bức tranh để cô có thể đấu giá từ thiện thành công như hômnay./.

 Hiện tại, trên trang web của Cuộc thi Miss World 2010 đang đưa tin vật phẩm được đấu giá cao nhất là của miss Venezuela. Tuy nhiên, đây là sự nhầm lẫn do Kiều Khanh và miss Venezuela cùng đấu giá trong một thời điểm. Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã xác nhận lại thông tin này và hứa sẽ chỉnh sửa ngay thông tin trên web
ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.