Bức tranh quý của Picasso chuẩn bị rời khỏi Anh

Bức tranh "Child with a dove" của Picasso được lưu giữ ở Anh từ năm 1924 đang chuẩn bị rời khỏi nước này vì không tìm được người mua lại.
Bức tranh "Child with a dove" (Đứa bé và chim bồ câu) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso vốn được lưu giữ ở Anh từ năm 1924 đang chuẩn bị rời khỏi nước này sau khi không tìm được người nào có khả năng để mua lại từ nhà sưu tầm cá nhân giấu tên ở Qatar.

"Child with a dove" được nhà đấu giá Christies thay mặt chủ sỡ hữu mang ra bán vào năm ngoái và nhà sưu tầm người Qatar này đã mua được bức tranh với giá 50 triệu bảng (khoảng 80 triệu USD).

Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Văn hóa Anh Ed Vaizey đã đặt lệnh cấm xuất khẩu tạm thời đối với bức tranh với hy vọng rằng sẽ có người Anh nào đó sẽ mua lại bức tranh quý giá này. Lệnh cấm này có hiệu lực đến 16/12 là cơ hội cuối cùng để giữ bức tranh ở lại Anh.

Ông Vaizey đưa ra quyết định trên theo khuyến nghị của Hội đồng nghệ thuật Anh với lý do bức tranh gần gũi với lịch sử và cuộc sống của người Anh. Nó cũng có tầm quan trọng rất lớn về mặt thẩm mỹ, đặc biệt đối với quá trình nghiên cứu về các tác phẩm đầu tay và quá trình phát triển nghệ thuật của Picasso.

"Child with a dove" là một trong những tác phẩm quan trọng nhất và sớm nhất của Picasso được người Anh bổ sung vào bộ sưu tập hội họa của mình. Trong đó bức tranh này, Picasso vẽ chân dung một đứa trẻ nhỏ cầm con chim bồ câu và đứng cạnh một quả bóng nhiều màu sắc khi ông bước sang tuổi 19.

Bức tranh này được bà RA Workman mua năm 1924, rồi sang tay nhà sưu tập nghệ thuật Samuel Courtland và bà Aberconway ở xứ Wales năm 1947.

Hiện tác phẩm này đang được trưng bày tại Nhà triển lãm Courtauld. Khi triển lãm này kết thúc vào ngày 27/5, bức tranh sẽ được trao trả về cho nhà đấu giá Christie trước khi rời khỏi "đảo quốc sương mù."

Ông Lord Inglewood, Chủ tịch Ủy ban đánh giá của Hội đồng nghệ thuật Anh, cho biết: "Child with a dove" là một bức tranh mang tính hình tượng của Picasso và có lịch sử lâu dài trong bộ sưu tập của người Anh. Đây là một trong những tác phẩm sớm nhất và quan trọng của Picasso, đánh dấu thời điểm chuyển giao trong sự nghiệp của ông."

"Thật đáng xấu hổ khi không có tổ chức nào có thể gom đủ số tiền cần thiết để giữ tác phẩm tuyệt vời ở lại với đất nước này. Tuy vậy, việc này cũng khẳng định tầm quan trọng của các lệnh cấm xuất khẩu trong việc bảo vệ các di sản văn hóa của Anh," ông nói.

Theo báo Le Figaro của Pháp, bức tranh này được mua lai bởi một nhà sưu tầm ở Qatar. Quốc gia Arập này đã từng bỏ ra 162 triệu bảng (gần 260 triệu USD) để mua bức tranh "The Card Players" (Người chơi bài) của danh họa Pháp Paul Cezanne và 47 triệu bảng (75 triệu USD) cho bức "White Center" của danh họa người Mỹ Mark Rothko./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục