Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế còn 4,2% vào năm 2022

Ngân hàng Trung ương Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế còn 4,2% vào năm 2022 ảnh 1Người dân mua sắm tại một chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/12, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tới và tăng dự báo lạm phát, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn và đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tiếp tục gây áp lực cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Bundesbank dự báo tăng trưởng kinh tế của Đức đạt 4,2% vào năm 2022, giảm so với dự báo 5,2% đưa ra tháng Sáu vừa qua.

Thống đốc sắp mãn nhiệm Jens Weidmann nhận định đà phục hồi của nền kinh tế đang bị chững lại.

Trước đó, tháng Sáu vừa qua, ngân hàng trên đã dự báo "trong mùa Hè này (vừa qua)," nền kinh tế Đức có thể trở lại mức tăng trưởng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng trong quý 3/2021 vẫn thấp hơn 1% so với mức ghi nhận trước đại dịch. Bundesbank nhận định đà tăng trưởng của Đức bị chững lại do đại dịch hoành hành trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng năm nay từ 3,7% xuống còn 2,5%.

[Đức: Lạm phát tháng 11 chạm mức cao nhất trong gần 30 năm]

Tuy nhiên, Bundesbank dự báo "tăng trưởng sẽ lấy lại đà vào đầu năm 2022," khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng và chuỗi cung ứng được cải thiện. Bundesbank nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 từ 1,7% lên 3,2% và dự báo tăng trưởng năm 2024 là 0,9%.

Các dự báo của Bundesbank có phần lạc quan hơn so với Ifo, tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức có trụ sở tại Munich. Nhóm này hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 từ mức 5,1% xuống còn 3,7%. Chỉ số môi trường kinh doanh của Ifo đã giảm từ mức 96,6 điểm ghi nhận tháng trước xuống 94,7 điểm.

Chủ tịch Ifo, ông Clemens Fuest nhận định: “Tình hình dịch bệnh xấu đi tác động rất lớn đến các nhà cung cấp dịch vụ tiêu dùng và các nhà bán lẻ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục