Bùng phát cúm gia cầm do chủng virus có độc lực cao H7 tại Nam Phi

Theo Hiệp hội Gia cầm Nam Phi, đợt bùng phát bắt đầu ở một trang trại nhỏ ở Delmas, Mpumalanga, khoảng hai tuần trước, sau đó lan sang một trang trại lớn hơn trong khu vực khiến 9.500 gia cầm chết.
Bùng phát cúm gia cầm do chủng virus có độc lực cao H7 tại Nam Phi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Hiệp hội Gia cầm Nam Phi (SAPA) xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm tại 2 trang trại ở tỉnh Mpumalanga do chủng virus có độc lực cao H7 gây ra.

Đợt bùng phát bắt đầu ở một trang trại nhỏ ở Delmas, Mpumalanga - giáp với tỉnh Gauteng, khoảng hai tuần trước, sau đó lan sang một trang trại lớn hơn trong khu vực.

Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) cho biết tổng cộng 9.500 gia cầm đã chết trong đợt bùng phát này.

[Ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người do chủng cúm gia cầm H3N8]

Đây là đợt bùng phát cúm gia cầm thứ ba trong 3 tháng qua tại Nam Phi. Trước đó, đợt bùng phát chủng H5N1 đã gây thiệt hại hơn 1 triệu con gia cầm ở Western Cape trong vài tháng qua.

SAPA quan ngại tình hình khó kiểm soát hơn vì tất cả các đợt bùng phát cúm gia cầm trong nước năm nay đều do chim hoang dã lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục