"Các biện pháp trừng phạt mới của Phương Tây sẽ phản tác dụng"

Ngày 15/4, Nga tuyên bố bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào Moskva do cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không hiệu quả.

Ngày 15/4, Nga tuyên bố bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhằm vào Moskva do cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không hiệu quả sau khi Liên minh Châu Âu mở rộng danh sách những quan chức sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực.
 
"Chúng tôi tuyên bố một lần nữa rằng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga đều là vô căn cứ và phản tác dụng," Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố
 
"Thay vì dọa dẫm chúng tôi bằng những biện pháp trừng phạt mới, Liên minh Châu Âu nên tập trung vào việc cùng tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nội bộ của Ukraine."

Ngày 15/4, các ngoại trưởng EU đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm trừng phạt Nga vì "làm gia tăng căng thẳng tại khu vực phía đông của Ukraine," nơi các tay súng ủng hộ Moskva đã đụng độ với lực lượng của chính quyền Kiev.
 
Tại Washington, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tỏ dấu hiệu sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
 
Washington và Brussels đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Nga, trong đó có cả những nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin nhưng không đánh vào nền kinh tế nói chung.
 
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những tuyên bố lặp đi lặp lại rằng Nga dính líu đến cuộc đối đầu ở miền đông Ukraine là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."
 
Moskva cũng cáo buộc Brussels nhắm mắt làm ngơ trước tin tức về các vụ tấn công nhằm vào các ứng cử viên tổng thống sẽ ra tranh cử vào ngày 25/5 ở Ukraine.
 
Oleg Tsarev, một ứng cử viên tổng thống Ukraine nổi tiếng vì lập trường thân Nga, đã bị một đám đông đánh đập vào sáng 15/4./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục