Phát biểu trên truyền hình nhà nước sau cuộc họp, ông Papandreou tuyên bố vớitrách nhiệm phải "chèo lái" đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay,chính phủ sẽ thực hiện chương trình "thắt lưng buộc bụng" mới cho dù có đạt đồngthuận trong chính giới Hy Lạp về vấn đề này hay không.
Ông cho biết Athens sẽ nhanh chóng kết thúc các cuộc thảo luận với các đạidiện nhóm "bộ ba" tham gia cứu trợ Hy Lạp gồm Liên minh châu Âu (EU), Quỹ tiềntệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong vài ngày tới, sauđó sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết.
Từ Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) tỏ ý lấy làm tiếc về kết quả cuộc họp bấtthường ở Hy Lạp, đồng thời cảnh báo Athens sắp hết thời gian thương lượng vềchương trình mới.
Đầu tuần này, Hy Lạp công bố chương trình điều chỉnh kinh tế thời hạn 4 năm,bao gồm biện pháp tăng thuế và kế hoạch tư nhân hóa các tài sản quốc gia với hyvọng thu về 50 tỷ euro để lấy tiền trả nợ.
Đây là những biện pháp mà EU và IMF yêu cầu Athens phải thực hiện để nhậnđược các khoản cứu trợ tiếp theo trong khuôn khổ gói cứu trợ 110 tỷ euro mà 2 tổchức này đã nhất trí dành cho Hy Lạp hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chương trình mớiđang vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập.
Trước đó một ngày, IMF cảnh báo tổ chức này cần sự đảm bảo về cách thức HyLạp tiếp tục huy động tiền trong tương lai trước khi quyết định có giải ngân choHy Lạp khoản cứu trợ thứ năm trị giá 12 tỷ euro hay không. Trong khi đó, Athensđã tuyên bố sẽ vỡ nợ nếu khoản cứu trợ này không được giải ngân đúng thời hạnvào cuối tháng 6 tới.
Việc Tổng thống Papoulias đích thân chủ trì cuộc họp giữa các chính đảng làmột sự kiện hiếm hoi trong lịch sử Hy Lạp. Cuộc họp diễn ra sau khi Thủ tướngPapandreou đã trao đổi với từng chính đảng, nhưng không thuyết phục được cácđảng đối lập ủng hộ chương trình "thắt lưng buộc bụng" mới của chính phủ./.