Các doanh nghiệp lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hơn 70% doanh nghiệp tham gia Hội chợ Canton khi được hỏi dự kiến Bắc Kinh sẽ “trả đũa” nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Các doanh nghiệp lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: prnewswire.com)

Theo cuộc khảo sát do hãng tin Anh Reuters thực hiện đối với 100 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc (còn gọi là Hội chợ Canton) đợt 1 (từ 15-19/4), 40% số doanh nghiệp dự báo về một cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 70% doanh nghiệp được hỏi dự kiến Bắc Kinh sẽ “trả đũa” nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức do chi phí sản xuất, giá nguyên liệu và lương của nhân công đều tăng. Nhiều doanh nghiệp đã phải di dời cơ sở sản xuất sang các nước có chi phí thấp hơn ở khu vực Đông Nam Á.

[Doanh nghiệp Mỹ hối thúc Washington chống lại Trung Quốc]

Trong khi đó, trong báo cáo môi trường kinh doanh thường niên được Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc công bố ngày 18/4, cơ quan này cho rằng Mỹ cần sử dụng “mọi mũi tên” hiện có để đảm bảo một sân chơi thương mại công bằng với Trung Quốc.

Báo cáo trên cũng cảnh báo 2017 có thể là năm khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua đối với các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.

Hiện giới chức Mỹ và Trung Quốc đang triển khai cam kết của lãnh đạo hai nước về kế hoạch 100 ngày nhằm cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vốn đã lên tới 347 tỷ USD trong năm ngoái.

Các tổ chức doanh nghiệp Mỹ mong muốn giới chức Mỹ có hành động nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thị trường, song không nên đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này vào một cuộc chiến thương mại.

Hội chợ Canton, tổ chức vào mùa Xuân và mùa Thu hàng năm, được coi là chỉ báo cho tình hình ngoại thương của Trung Quốc. Hội chợ lần này diễn ra trong ba đợt từ ngày 15/4-5/5, với sự tham gia trưng bày gian hàng của gần 25.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.