Các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương năm 2025

Mỗi phương thức xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương được quy định cho các nhóm đối tượng khác nhau, mỗi nhóm đối tượng lại có các điều kiện khác nhau nên thí sinh cần lưu ý tìm hiểu kỹ các yêu cầu của trường.

Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều nay, 8/5, Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển trình độ đại học hình thức chính quy năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Trường Đại học Ngoại thương tuyển 4.180 chỉ tiêu với nhiều phương thức khác nhau, tuỳ theo từng nhóm đối tượng.

Các phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển theo học bạ, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực trong nước; xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi phương thức xét tuyển được quy định cho các nhóm đối tượng khác nhau, mỗi nhóm đối tượng lại có các điều kiện khác nhau nên thí sinh cần lưu ý tìm hiểu kỹ các yêu cầu của trường.

Thông tin chi tiết về các phương thức xét tuyển, điều kiện xét tuyển của trường xem tại đây.

Trường Đại học Ngoại thương cho biết dự kiến ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đối với các nhóm đối tượng thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 hoặc kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp. Ngưỡng điểm trúng tuyển quy đổi giữa các phương thức xét tuyển/nhóm đối tượng xét tuyển cũng sẽ được công bố sau khi có kết quả kỳ thi này.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh của trường, độc giả có thể xem tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy. (Ảnh: NVCC)

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. 

Học sinh tự dẫn chương trình trong cuộc thi Học sinh thanh lịch năm 2026 tại Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Hoàng Long/VietnamPlus)

Trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội "Tiến bước lên Đoàn"

Loạt sự kiện đáng chú ý của Trường THCS Ngô Sĩ Liên bao gồm Liên hoan Trò chơi dân gian, tổ chức các trại trong Hội chợ "Vòng tay bạn bè", tổ chức hội thi Học sinh thanh lịch của trường bên cạnh những hoạt động khác như lễ kết nạp Đoàn viên và lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.