Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại

Từ 12 giờ ngày 6/2, các phương tiện vận tải chở khách và ôtô cá nhân sẽ được phép ra, vào tỉnh Quảng Ninh nhưng phải đủ điều kiện kinh doanh, phải thực hiện nghiêm hướng dẫn về phòng chống dịch.
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 1Tất cả các hành khách cùng lái xe, phụ xe đều phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 2Hành khách khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 3Các phương tiện vận tải khách làm thủ tục tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng lúc 22 giờ ngày 6/2. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 4Đối với hoạt động vận tải khách đường bộ liên tỉnh, Quảng Ninh cho phép xe khách hoạt động trên các tuyến Quốc lộ 10, 18, 4B và cao tốc Hạ Long-Hải Phòng. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 5Từ 12 giờ ngày 6/2, các phương tiện vận tải chở khách và phương tiện ôtô cá nhân sẽ được phép ra, vào tỉnh Quảng Ninh trừ các tuyến vận tải khách đi/đến tỉnh Hải Dương, thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 6Tất cả các hành khách cùng lái xe, phụ xe đều phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các phương tiện vận tải khách được ra, vào tỉnh Quảng Ninh trở lại ảnh 7Tất cả các hành khách cùng lái xe, phụ xe đều phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi ra, vào Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục