Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 17/4

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi có số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý 1/2020 - con số tốt hơn so với dự báo giảm 8,2% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra.
Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 17/4 ảnh 1Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên ngày 17/4 sau khi số liệu chính thức cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không làm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm mạnh như một số chuyên gia lo ngại.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% (373,55 điểm) lên 24.380 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 2.838,49 điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cộng thêm 3,2% lên 19.897,26 điểm, cùng với các chỉ số chứng khoán khác tại châu Á đều giao dịch trong vùng dương. Chứng khoán Nhật Bản đi lên nhờ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch ba giai đoạn mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ.

Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý 1/2020, lần tăng trưởng âm đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu tính toán số liệu hàng quý đầu những năm 1990. Tuy vậy, con số này tốt hơn so với dự báo giảm 8,2% mà các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của hãng AFP đưa ra.

[Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu ảnh hưởng đến giá dầu tại châu Á]

Số liệu khác cho thấy nhu cầu trong nước giảm mạnh, khi nhiều người tiêu dùng ở nhà và tránh đám đông do lo ngại dịch COVID-19 khởi phát trở lại. Trong khi đó, số liệu về sản lượng công nghiệp chỉ giảm 1,1% trong tháng 3/2020, một dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang lấy lại đà.

Trong khi đó có chuyên gia cảnh báo rằng tăng trưởng của Trung Quốc khó có thể sớm hồi phục do hoạt động xuất khẩu không mấy khả quan khi phần còn lại của thế giới đang vật lộn với đại dịch.

Những quan ngại về một đợt bùng phát dịch thức hai trong nước cũng đang gây áp lực lên các chính quyền địa phương.

Tại thị trường trong nước, lúc 1 giờ 50 phút chỉ số VN-Index tăng 1,14% lên 789,6 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,57% lên 110,46 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục