Các tỉnh khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Dự báo, chiều và đêm 1/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Các tỉnh khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vừa có Thông báo số 78, ngày 1/3 gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ và vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản số 66, ngày 22/2 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc. Dự báo, chiều và đêm 1/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ đêm 1/3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục