Cải tạo Thư viện Hà Nội thành không gian văn hóa phức hợp

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc kỳ vọng Thư viện Hà Nội được khánh thành đóng vai trò quan trọng như một trung tâm tri thức, thông tin và văn hóa hàng đầu của Việt Nam.
Cải tạo Thư viện Hà Nội thành không gian văn hóa phức hợp ảnh 1Một góc Thư viện Hà Nội sau khi được cải tạo từ dự án hỗ trợ của Hàn Quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 18/4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khánh thành Dự án tái tạo thư viện công cộng tại Thư viện Hà Nội.

Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ với mục tiêu hỗ trợ nâng cao tiện ích của Thư viện Hà Nội. Dự án hướng tới xây dựng không gian văn hóa, thưởng thức văn hóa và đọc sách; hỗ trợ việc trao đổi, giao lưu văn hóa; truyền tải thông tin, đời sống học thuật nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Giai đoạn 1 từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, dự án tập trung thiết kế, trang trí không gian thư viện tầng 1. Giai đoạn 2 từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, thực hiện công tác thiết kế, trang trí không gian thư viện tại tầng 2, 3 và khu vực liên quan của tòa nhà. Đến nay, sau thời gian tích cực triển khai, giai đoạn 2 của dự án đã hoàn thành đúng tiến độ.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá đây là một trong các hoạt động văn hóa thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc; đặc biệt thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ của các cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thư viện của hai quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tin tưởng khi dự án đi vào hoạt động, Thư viện Hà Nội sẽ trở thành không gian sáng tạo, ươm mầm các tài năng sáng tạo của Thủ đô.

Thư viện sẽ là nơi diễn ra hoạt động hỗ trợ thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là bước tiến mới, cơ hội mới cho Thư viện Hà Nội trong việc đáp ứng văn hóa đọc trong xu thế toàn cầu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển mình từ thư viện truyền thống sang hiện đại, mang lại nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng thời tin tưởng việc triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể, nhất là lĩnh vực văn hóa sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển bền vững.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chun Byeong Geuk chúc mừng Thư viện Hà Nội đã được khánh thành sau thời gian tái tạo và trở thành không gian văn hóa phức hợp của 8,3 triệu cư dân thành phố.

[Ngàn ưu đãi đón chờ độc giả trước thềm Ngày sách và Văn hóa đọc]

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cơ quan này đã xúc tiến các dự án cải tạo thư viện quy mô nhỏ tại nước ngoài từ năm 2007. Từ năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng phạm vi hỗ trợ thư viện công cộng ở nước ngoài và Việt Nam là quốc gia đầu tiên Hàn Quốc thực hiện dự án này.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chun Byeong Geuk kỳ vọng Thư viện Hà Nội được khánh thành đóng vai trò quan trọng như một trung tâm tri thức, thông tin và văn hóa hàng đầu của Việt Nam.

Dự án sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp một tổ hợp không gian văn hóa hiện đại cho cơ sở hạ tầng giáo dục tại Thư viện Hà Nội, giúp thư viện nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực trong việc quản lý và vận hành thư viện; đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của người dân Thủ đô.

Đặc biệt, hoạt động này góp phần tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc thông qua triển khai dự án ODA trong lĩnh vực văn hóa mà Hàn Quốc có chuyên môn dựa trên nhu cầu thực tế của quốc gia tiếp nhận dự án.

Dự án cung cấp cho người dân Thủ đô một không gian văn hóa với cách bố trí hệ thống kho sách hiện đại, gần gũi, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa giúp tra tìm tài liệu thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục