Cameroon: Đụng độ quân sự khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Theo phía quân đội Cameroon, những người thiệt mạng trong cuộc tấn công là các phần tử ly khai có vũ trang đã bắt cóc, tra tấn hàng chục phụ nữ ở địa phương hồi tháng trước.
Cameroon: Đụng độ quân sự khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ Cameroon tham gia cuộc tập trận Flintlock 2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương Cameroon ngày 17/6 cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào lực lượng ly khai có vũ trang ở khu vực nói tiếng Anh đầy bất ổn ở phía Tây Bắc quốc gia châu Phi.

Vụ tấn công diễn ra tại làng Big Babanki kéo dài từ tối 16 đến sáng 17/6 (giờ địa phương).

Theo phía quân đội Cameroon, những người thiệt mạng là các phần tử ly khai có vũ trang đã bắt cóc, tra tấn và sau đó thả hàng chục phụ nữ ở địa phương hồi tháng trước.

Phe ly khai phủ nhận các cáo buộc trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng những người thiệt mạng là dân thường được người dân địa phương biết đến chứ không phải là phiến quân.

[Các tay súng ly khai bắt cóc 30 phụ nữ tại Tây Bắc Cameroon]

Hàng trăm người trong làng đã phải chạy trốn khi cuộc tấn công nổ ra.

Trước đó, ngày 23/5, giới chức Cameroon cho biết các đối tượng ly khai tại khu vực nói tiếng Anh ở miền Tây nước này đã bắt cóc khoảng 30 phụ nữ, những người lên tiếng phản đối bạo lực.

Các quan chức địa phương xác nhận "các phần tử khủng bố trang bị vũ khí đã tra tấn và bắt cóc hơn 30 phụ nữ" tại làng Kedjom Keku ở Tây Bắc Cameroon.

Đây là khu vực các nhóm vũ trang ly khai thường xuyên bắt cóc dân thường, chủ yếu để đòi tiền chuộc.

Phe ly khai, vốn xung đột với các lực lượng chính phủ từ năm 2017, yêu cầu thành lập một quốc gia độc lập ở 2 khu vực nói tiếng Anh là Tây Bắc và Tây Nam Cameroon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục