Campuchia: Tri ân các anh hùng, liệt sỹ và cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 18/12, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý, Phu nhân cùng một số cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã tới Kep và Kampot đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Việt Nam.
Campuchia: Tri ân các anh hùng, liệt sỹ và cựu chiến binh Việt Nam ảnh 1Đoàn Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Kep. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021) và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), ngày 18/12, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý, Phu nhân cùng một số cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã tới Kep và Kampot đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở hai tỉnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, cùng tham gia với đoàn có đại diện Ban Chấp hành Tỉnh Hội Khmer-Việt Nam và một số cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Kep và Kampot từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trước đây.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý đã ân cần thăm hỏi và tặng quà tri ân các cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia lực lượng giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng trước đây.

Tổng Lãnh sự chân thành chúc các cựu chiến binh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và tích cực tham gia vào các công tác của Tỉnh hội Khmer-Việt Nam.

Ông Hoàng Đức Hà, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot, cũng là một cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia giải phóng tỉnh Kampot năm xưa, thay mặt các cựu chiến binh Việt Nam sinh sống tại Kep và Kampot bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Lãnh sự quán.

[Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia]

Ông khẳng định điều này đã tiếp thêm động lực để những cựu chiến binh Việt Nam an tâm, ổn định cuộc sống và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong những đại diện cựu chiến binh tới dự buổi gặp gỡ có cả những thương binh nặng như ông Vũ Quang Thành, 64 tuổi, quê ở Bắc Ninh, bị mất chân phải khi cùng Sư đoàn 302, Quân khu 7 giải phóng Siem Reap và Battambang cũng như ông Lê Văn Hợi, 64 tuổi, quê ở Nghệ An, bị mất tay phải khi cùng Sư đoàn 8, Quân khu 9 giải phóng tỉnh Kampot.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài thời gian qua đã khiến đời sống của gia đình 2 người thương binh vốn đã khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh và Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Battambang cùng cộng đồng bà con kiều bào trên nhiều địa bàn cũng tổ chức đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.