Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia

Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ của hai đất nước đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp cách mạng.
Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia ảnh 1Đoàn dâng hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Sáng 17/12, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), đoàn Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, các cơ quan bên cạnh, doanh nghiệp, Hội Khmer-Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, do Đại sứ Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu đã đến dâng hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, Đại tướng Chieng Am dẫn đầu cũng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ của hai đất nước đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp cách mạng, đem lại hòa bình, tự do và cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, quân đội Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là trợ giúp lẫn nhau về vật tư y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mỗi nước, cũng như tại các khu vực đường biên giới chung.

[Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Venezuela]

Trước đó, ngày 9/12, Quân đội Hoàng gia, Mặt trận Đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia và chính quyền tỉnh Svay Rieng cũng đã trang trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh này.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân, các Tổng Lãnh sự quán nước ta tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang cùng cộng đồng bà con kiều bào trên địa bàn cũng tổ chức đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục