Cần làm tốt hơn nữa công tác vận động viện trợ nước ngoài

Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 223,7 triệu USD.
Cần làm tốt hơn nữa công tác vận động viện trợ nước ngoài ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đồng chủ trì Hội nghị. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Chiều 14/3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Kim Ngọc và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Anh Sơn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh, chính trị và các vấn đề cần lưu ý hiện nay; việc thực hiện Nghị định 58/2022 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

[Trao bằng khen của Thủ tướng tặng 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài]

Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, di cư, biến đổi khí hậu, khủng bố, dịch bệnh… là những vấn đề lớn đặt ra cho tất cả các nước, các tổ chức quốc tế và cả các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải giải quyết.

Nhiều khoản viện trợ tiếp tục được cam kết cho khu vực và Việt Nam. Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 223,7 triệu USD

Việc tiếp tục duy trì giá trị viện trợ trên ngưỡng 200 triệu USD là kết quả đáng được ghi nhận, thể hiện sự chung tay, đồng lòng của các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, đối tác và địa phương của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Năm 2022, Ủy ban đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025, đánh giá tích cực vai trò và sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời cho thấy mỗi bộ, ngành, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác vận động viện trợ để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục