Cần Thơ: Cứu sống sản phụ và bé bị sa dây rốn hiếm gặp

Ngày 24/1, sản phụ N.P.T (32 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng con so, thai 37 tuần, ngôi mông, nước ối vỡ trắng đục.

Trẻ sơ sinh sau khi được cấp cứu thành công. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Trẻ sơ sinh sau khi được cấp cứu thành công. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Các y, bác sỹ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ, cứu sống cả mẹ và bé.

Trước đó, ngày 24/1, sản phụ N.P.T (32 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng con so, thai 37 tuần, ngôi mông, nước ối vỡ trắng đục. Các bác sỹ khoa Cấp cứu đã tiến hành thăm khám, phát hiện sản phụ sa dây rốn ra ngoài âm đạo, dây rốn còn nhịp đập rất yếu, có lúc không cảm nhận được nhịp.

Êkíp trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ cấp cứu tối khẩn cấp với sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Sản, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và khoa Nhi-Sơ sinh.

Chưa đầy 3 phút, êkíp phẫu thuật đã mổ lấy thai, bắt ra thành công 1 bé gái có cân nặng gần 3kg. Sau sinh, bé gái không khóc, không phản xạ, dây rốn đoạn gần chân rốn teo nhỏ hoại tử. Êkíp bác sỹ khoa Nhi - Sơ sinh đã hồi sức tích cực cho bé ngay tại phòng mổ.

Sau thời gian hồi sức, bé đã khóc, phản xạ và trương lực cơ khá hơn. Hiện sức khỏe mẹ ổn định và bé đang được chăm sóc tại khoa Nhi-Sơ sinh.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Hà Ngọc Uyên, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, sa dây rốn là một trong những tình huống cấp cứu tối khẩn của sản khoa.

Sản phụ bị sa dây rốn ra ngoài âm hộ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì tỷ lệ tử vong cho bé rất cao bởi vì cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông làm việc cung cấp máu của dây rốn cho thai nhi bị đình trệ.

Trung bình cứ 300 trẻ chào đời có 1 ca bị sa dây rốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sa dây rốn như ngôi thai bất thường, đa ối; sản phụ sinh đẻ nhiều lần...

Vì vậy, để tránh mắc phải tình huống sa dây rốn hiếm gặp, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa.

Đặc biệt, đối với những trường hợp vỡ ối, thai phụ nên nhanh chóng vào bệnh viện ngay để các bác sỹ có thể kịp thời xử trí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.