Canada đóng góp 350 triệu USD giúp người bị đói

Ngày 26/10, Canada tuyên bố đóng góp 350 triệu USD để cung cấp lương thực hỗ trợ những người bị đói trên thế giới trong 5 năm tới.
Ngày 26/10, Canada tuyên bố đóng góp 350 triệu USD cho Chương trình Lương thựcthế giới (WFP) và Ngân hàng Lương thực Canada (CFB) để hỗ trợ nhữngngười bị đói trên thế giới trong 5 năm tới.

Phát biểu tại Ottawa, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tếCanada (CIDA) Bev Oda nhấn mạnh số tiền trên sẽ giúp WFP và CFB cung cấp lươngthực cho những người bị đói do thiên tai hoặc khủng hoảng nhân đạo. Canada coian ninh lương thực là trọng tâm do những thách thức an ninh lương thực đang ngàycàng trầm trọng hơn.

Trong tổng số tiền trên, 125 triệu USD được dùng để hỗ trợ các chương trìnhviện trợ lương thực nhân đạo khẩn cấp của WFP, 100 triệu USD được cung cấp chochương trình hỗ trợ bữa ăn tại trường học của WFP trong 4 năm tới, 125 triệu USDsẽ được cung cấp cho CFB - đối tác hỗ trợ nhân đạo trong nước lớn nhất của CIDA,đang cung cấp lương thực và viện trợ phát triển tại các nước đang phát triểnthông qua 15 tổ chức thành viên.

Canada là nhà tài trợ lớn thứ hai của WFP, tổ chức hoạt động hoàn toàn dựavào các khoản đóng góp tài trợ.
Mỗi năm WFP hỗ trợ hơn 90 triệu người tại hơn 70quốc gia.

Cả WFP và CFB đều đang cung cấp viện trợ cho khu vực Sừng châu Phi,nơi hạn hán, giá lương thực cao và xung đột đang khiến khoảng 13 triệu người bịđói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.