Canada nêu bật những ưu điểm của thương mại tự do Bắc Mỹ

Ngày 11/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đề cao những ưu điểm của thương mại tự do Bắc Mỹ trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mexico.
Canada nêu bật những ưu điểm của thương mại tự do Bắc Mỹ ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong khuôn khổ chuyến công du Mexico để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ, ngày 11/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đề cao những ưu điểm của thương mại tự do Bắc Mỹ trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mexico.

Thủ tướng Trudeau miêu tả Canada như một kiến trúc sư ban đầu và là người bảo vệ chính cho thương mại tự do trên lục địa khi ông kêu gọi một kỷ nguyên mới về tăng trưởng ba chiều.

Trong bối cảnh thế giới đang vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19 và ứng phó với những tác động kinh tế sâu rộng còn sót lại của đại dịch, Thủ tướng Trudeau kêu gọi các nhà đầu tư hãy tin tưởng và hành động như những người tiên phong của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc (NAFTA) đã thực hiện vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Ông nêu rõ: “Họ không thể biết tất cả những thay đổi và thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Nhưng họ biết rằng việc phát triển nền kinh tế và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta sẽ mang lại cho sự ổn định cần thiết để vượt qua bất kỳ sóng gió nào.”

Thủ tướng Trudeau nhắc lại rằng dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, thương mại Bắc Mỹ đã bị tổn hại và Canada đã cùng Mexico hành động để giải nguy cho khu vực.

Ông nhấn mạnh: "Canada luôn tin rằng sức mạnh lớn nhất của chúng ta là cả ba bên cùng đồng lòng đàm phán. Chúng tôi hiểu rằng thương mại tự do Bắc Mỹ là sự hội nhập tốt và công bằng trên khắp lục địa.”

[Canada không tin Nga sẽ mở đường cho xuất khẩu ngũ cốc]

Chưa đầy 3 năm kể từ khi NAFTA phiên bản mới - còn được gọi là Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) có hiệu lực, danh sách các tranh chấp giữa ba nước đang ngày một dài thêm, liên quan đến quyền tiếp cận hệ thống sữa của Canada, các quy tắc thương mại của khu vực đối với ngành ôtô và việc Mexico dành ưu đãi cho các công ty năng lượng quốc gia.

Kế hoạch cấm nhập khẩu ngô biến đổi gene vào năm 2024 của Tổng thống Mexico được cho là cũng sẽ gây nhiều tranh cãi.

Canada đang tham gia cùng Mexico trong một cuộc tranh chấp leo thang với Mỹ về việc ôtô phải được sản xuất ở Bắc Mỹ với "hàm lượng" như thế nào để đủ điều kiện được miễn thuế theo USMCA.

Một hội đồng giải quyết tranh chấp được thành lập theo thỏa thuận USMCA đã đứng về phía Canada và Mexico.

Trong tuyên bố ngày 11/1, bà Mary Ng - Bộ trưởng Thương mại quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu, Doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế của Canada - nhấn mạnh Ottawa hoan nghênh những kết luận trong báo cáo của ban hội thẩm, "điều này tái khẳng định sự hiểu biết của chúng tôi về kết quả đàm phán liên quan đến quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm ôtô."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục