Canada, Pháp tiếp tục tranh cãi về chủ quyền biển đảo

Canada phản đối việc Pháp đề nghị Liên hợp quốc công nhận quyền kiểm soát của Pháp đối với các vùng nước xung quanh đảo Saint-Pierre và Miquelon.
Canada, Pháp tiếp tục tranh cãi về chủ quyền biển đảo ảnh 1Đảo Saint-Pierre. (Nguồn: palm.re)

Theo AFP, ngày 23/4, tranh cãi lâu nay về chủ quyền đối với 2 hòn đảo do Pháp quản lý gần bờ biển Đại Tây Dương của Canada đã bùng phát trở lại sau khi Ottawa phản đối việc Pháp đề nghị Liên hợp quốc công nhận quyền kiểm soát của Pháp đối với các vùng nước xung quanh đảo Saint-Pierre và Miquelon mà Paris đưa ra hồi tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada Ian Trites nói: "Pháp không có quyền đối với bất kỳ vùng biển nào hay thềm lục địa mở rộng nào xung quanh Saint-Pierre-et-Miquelon, ngoại trừ những gì đã được trao cho nước này qua quyết định phân xử của trọng tài hồi năm 1992... Chúng tôi sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích của Canada trong khu vực”.

Trước đó, hồi tuần trước Pháp đã đệ trình lên Ủy ban Liên hợp quốc về Ranh giới Thềm lục địa nhằm tìm kiếm một khu vực đặc quyền kinh tế rộng lớn xung quanh hòn đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục