Canada tài trợ 208.000 USD cho các nữ doanh nhân trẻ

Chính phủ Canada sẽ tài trợ gần 208.000 USD cho dự án "BioTalent Canada" nhằm phát triển tài năng kinh doanh của các nữ doanh nhân trẻ trong nền kinh tế xanh.

Từ ngày 3-8/3, Tuần Quốc tế Phụ nữ, với chủ đề "Phụ nữ vững mạnh - Canada vững mạnh," diễn ra tại Canada, nhằm đề cao vai trò của nữ doanh nhân trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế Canada đổi mới.

Dẫn tuyên bố ngày 3/3 của Bộ trưởng Lao động và tình trạng phụ nữ nước này (CLSW), bà Kellie Leitch, cho biết chủ đề chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ của Canada năm nay đề cao sự đóng góp quan trọng của các nữ doanh nhân đối với nền kinh tế của nước này.

Chính phủ Canada cam kết tiếp tục tạo việc làm và hỗ trợ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế xanh.

Cụ thể, chính phủ sẽ tài trợ hơn 230.000 CAD (gần 208.000 USD) cho dự án "BioTalent Canada" nhằm phát triển tài năng kinh doanh của các nữ doanh nhân trẻ trong nền kinh tế xanh.

Dự án kéo dài ba năm này sẽ được triển khai ở các thành phố lớn đi đầu trong phát triển kinh tế xanh gồm Vancouver, Toronto, Charlottetown và Montreal.

Dự án nêu ra những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt khi tham gia phát triển kinh tế xanh, đồng thời đưa ra những giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể.

Từ năm 2007, Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper đã đầu tư hơn 53 triệu CAD cho Chương trình phụ nữ do CLSW quản lý với 680 dự án cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho phụ nữ.

Theo tổ chức đánh giá kinh tế "RBC Economics," hiện các doanh nghiệp do phái nữ làm chủ đóng góp khoảng 140 tỷ CAD cho nền kinh tế Canada.

Nghiên cứu của Ngân hàng Montreal cũng cho thấy các doanh nghiệp này thu hút hơn 1,5 triệu lao động Canada, và 71% phụ nữ nước này muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục