Cảnh báo lũ ống, lũ quét do mưa lớn ở vùng núi phía Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi, tình trạng ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ.
Cảnh báo lũ ống, lũ quét do mưa lớn ở vùng núi phía Bắc ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng núi, tình trạng ngập úng ở Đồng bằng Bắc ​Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt là một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Đêm qua và sáng nay (14/8), các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa lớn diện rộng, lượng mưa trong 12 giờ qua phổ biến từ 50​-150mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như ở trạm Km46 (Sơn La) 214mm, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 160mm.

Trong ngày và đêm nay, Bắc ​Bộ và Bắc Trung ​Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa trong ngày và đêm nay ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc phổ biến từ 10​-0mm, có nơi trên 50mm, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 29,50m, dưới báo động 1 là 0,5m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức 4,30 m, mức báo động 1 vào đêm nay, sau đó xuống.

Sáng mai (15/8), mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân có khả năng lên 7,50 m, sau đó xuống. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.