Cannes 64: Mùa “vàng” của các nhà làm phim nữ

Liên hoan phim Cannes năm nay được coi là mùa “vàng” của các nhà làm phim nữ khi có tới 4 nữ đạo diễn tham gia tranh giải.
Ngày 11/5, những ngôi sao điện ảnh lừng danh, các nhà làm phim gạo cội cùng cácnhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu tại thành phố Cannes (Pháp) dự lễkhai mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 64.

Đạo diễn điện ảnh lừng danh người Italy Bernardo Bertolucci với các tácphẩm kinh điển đã từng đoạt giải Cành cọ Vàng như "Last Tango in Paris"(tạm dịch: Điệu tănggô cuối cùng ở Paris) và "The Last Emperor" (Vị Hoàngđế cuối cùng), người đầu tiên đoạt giải Cành cọ Vàng danh dự do những đóng gópto lớn của ông cho nền điện ảnh thế giới, đã tuyên bố khai mạc Liên hoan phimCannes năm nay.

Bộ phim hài "Midnight in Paris" (Paris lúc nửa đêm) của đạo diễnnổi tiếng người Mỹ Woody Allen được chọn là tác phẩm trình chiếu mở màn cho sựkiện điện ảnh uy tín này.

Liên hoan phim Cannes năm nay được coi là mùa “vàng” của các nhà làm phimnữ khi có tới 4 nữ đạo diễn tham gia tranh giải - lực lượng hùng hậu nhấttrong lịch sử 63 năm Liên hoan phim Cannes.

Dẫn đầu cuộc "đổ bộ" chưa từng có của các nhà làm phim nữ tại liên hoanphim lần này là đạo diễn người Anh Lynne Ramsay, với tác phẩm "We Need toTalk About Kevin" (Chúng ta cần nói về Kevin). Phim là câu chuyện kể về mộtngười mẹ nghị lực luôn đồng hành với cậu con trai bị bệnh tâm thần.

Nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase tham gia tranh giải với bộ phim lịch sửmang tựa đề "Hanezu No Tsuki" nói về lịch sử của thành phố Asuka. Đây làtác phẩm điện ảnh thứ 4 của Naomi Kawase và là đại diện duy nhất của châu Á thamgia tranh giải Cành cọ Vàng.

Bộ phim tham gia tranh giải của nữ đạo diễn Pháp Maiwenn Le Besco là câuchuyện lãng mạn về cảnh sát mang tựa đề "Polisse." Nữ đạo diễn 34 tuổinày đã từng nổi danh với vai diễn trong bộ phim khoa học giả tưởng "The FifthElement" (Nhân tố thứ 5) của đạo diễn Luc Besson.

Nhà làm phim Australia Julia Leigh tranh giải với bộ phim đầu tay "Sleeping Beauty" (Người đẹp ngủ) được dàn dựng từ chính tiểu thuyết gâytranh cãi của mình kể về một sinh viên bị buộc phải bán dâm và dùng ma túy.

Theo các nhà tổ chức, Liên hoan phim Cannes, sự kiện điện ảnh quốc tế lớnnhất diễn ra tại châu Âu từ ngày 11 đến 22/5, sẽ thu hút sự tham dự của hơn10.000 người đến từ 101 quốc gia, với 4.240 bộ phim đăng ký trình chiếu, trongđó có 20 phim tranh giải Cành cọ Vàng, tăng 5% so với liên hoan phim năm ngoái.

Tài tử điện ảnh gạo cội của Mỹ Robert De Niro vinh dự ngồi ghế Chủ tịchBan giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay và đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Hođược mời làm Trưởng Ban giám khảo giải thưởng Camera dành cho phim đầu tay xuấtsắc nhất.

Trong số 20 phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay, tác phẩm điện ảnh "This Must Be The Place" (Phải là nơi này) của đạo diễn người Italy PaoloSorrentino và "Drive" (Cuộc chạy đua) của đạo diễn người Đan Mạch NicolasWinding Refn được xem là những đề cử nặng ký nhất.

Các tác phẩm của một số đạo diễn nổi tiếng cũng có mặt tại cuộc đua lầnnày là "La Piel Que Habito" (Báo thù) của nhà làm phim Tây Ban Nha PedroAlmodovar, tác phẩm "Melancholia" - mô tả về sự tận thế của thế giới củađạo diễn Đan Mạch Lars Von Trier và bộ phim Mỹ duy nhất tham gia tranh giải "The Tree of Life" (Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick do Brad Pitt thủvai chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Brec Bassinger trong “Final Destination: Bloodlines.” (Nguồn: Warner Bros)

Thương hiệu “Final Destination” tái xuất ngoạn mục

Không chỉ tạo nên cơn sốt thực sự tại 3.523 rạp chiếu ở Bắc Mỹ tuần qua, “Final Destination: Bloodlines” còn thu về 51 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102 triệu USD.

Rạp chiếu phim AMC ở Los Angeles, bang California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu

Lượng vé xem phim bán ra trên toàn cầu trong năm 2024 giảm 8,8% - lần đầu tiên doanh số bán vé giảm kể từ đại dịch COVID-19, và rất có thể đây sẽ là "mức bình thường mới”của điện ảnh thế giới.