Cập nhật kiến thức về quyền con người cho cán bộ, phóng viên báo chí

​Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người.
Cập nhật kiến thức về quyền con người cho cán bộ, phóng viên báo chí ảnh 1Học viên lớp tập huấn “quyền con người và báo chí” dành cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 30/5 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tập huấn “Quyền con người và báo chí” dành cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tham dự lớp tập huấn có 45 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí các tỉnh Lâm Đồng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk... cùng các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải phóng, Truyền hình Quốc Hội, Quân đội nhân dân...

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Điều hành Đề án Giáo dục quyền con người, cho biết vấn đề tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Giáo dục quyền con người có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền, cung cấp tri thức, trang bị kỹ năng, củng cố niềm tin, giúp mỗi người nhận thức đúng đắn ý nghĩa, giá trị của các quyền, biết tự mình bảo vệ các quyền, tuân thủ pháp luật và biết tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do của người khác.

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Đề án, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả bước đầu triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người.

[Việt Nam cam kết bảo vệ những giá trị phổ quát về quyền con người]

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới và thực hiện tốt Kế hoạch của Đề án, ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người.

Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người; là diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm quyền con người; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ quyền con người; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quyền con người.

Trong ba ngày (từ 30/5-1/6), các học viên sẽ được nghe giới thiệu khái quát về quyền con người; chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục