Chân dung người tình Picasso đạt giá 45 triệu USD

Chân dung người tình của danh họa Picasso, Marie-Therese Walter, đã được bán với giá 28,6 triệu bảng tại nhà đấu giá Sotheby’s.
Bức chân dung người tình của danh họa Pablo Picasso, Marie-Therese Walter, đã được bán với giá 28,6 triệu bảng (45,0 triệu USD) tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London vào tối 5/2. Bức tranh màu vẽ một phụ nữ tròn trịa theo kiểu lập thể với tên gọi “Femme assise pres d'une fenetre” (Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ) được vẽ năm 1932, đã về tay một người mua ẩn danh qua điện thoại. Theo Sotheby’s, trước đó bức tranh dự kiến bán được từ 25-35 triệu bảng. Helena Newman, chủ tịch phòng nghệ thuật đương đại và ấn tượng của Sotheby ở châu Âu ca ngợi đây là bức tranh tuyệt vời và mang tính biểu tượng, một phần trong serie các tác phẩm về nàng thơ ở thời hoàng kim của Picasso. “Bức chân dung đặc biệt này là một tác phẩm với cái nhìn hiện đại nổi tiếng về một giai đoạn sáng tác huy hoàng nhất của nhà nghệ sĩ,” bà nói. Bức tranh là tâm điểm trong buổi bán đấu giá các tác phẩm ấn tượng, đương đại và siêu thực thu về tổng cộng 121 triệu bảng. Picasso gặp nàng thơ của mình Marie-Therese Walter ở Paris năm 1927, khi đó bà 17 tuổi, còn ông 45. Quan hệ của họ được giữ bí mật trong nhiều năm vì cô quá trẻ so với ông và vì cuộc hôn nhân của Picasso với vũ công ba-lê người Nga Olga Khokhlova. Cuộc tình được tiết lộ năm 1932 khi các bức chân dung của Walter được trưng bày lần đầu bên cạnh các tác phẩm khác của Picasso trong một cuộc triển lãm lớn, và Khokhlova đã nhận ra còn một người phụ nữ khác trong cuộc đời chồng bà. Bà Walter còn tạo cảm hứng cho các tác phẩm khác của Picasso, bao gồm “La Lecture,” “La Reve” và “Nature morte aux tulipes.” Bà sinh cho họa sĩ người Tây Ban Nha một con gái, Maya. “Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự quan tâm đặc biệt tới các chân dung vẽ Marie-Therese của Picasso từ những người sưu tập,” Newman nói.
Chân dung người tình Picasso đạt giá 45 triệu USD ảnh 1
Bức “Femme assise pres d'une fenetre ”vẽ người tình của Picasso là Marie-Therese Walter (Nguồn: AFP)
Một bức chân dung khác của Walter trong cùng serie, “Khỏa thân, lá xanh và bầu ngực”, từng giữ kỷ lục là bức tranh đắt giá nhất lịch sử khi mang về 106,4 triệu USD ở New York năm 2010. Kỷ lục bị phá vào tháng 5 vừa rồi khi bức “Tiếng thét” của Edvard Munch bán được 119,9 triệu USD. “La Lecture” được nhà Sotheby bán năm 2011 với giá 25 triệu bảng, gấp đôi so với giá ước tính, trong khi “Nature morte aux tulipes” nhận tiếng gõ búa ở New York tháng 11 vừa rồi với giá 41,5 triệu USD. Cũng được bán ngày thứ Ba còn có bức tranh vẽ hoa súng của Claude Monet, “Nympheas avec reflets de hautes herbes,” giá 9,0 triệu bảng. Một bức khác của Egon Schiele, Liebespaar, cũng ghi giá kỷ lục về tranh của một họa sĩ người Áo, với giá 7,9 triệu bảng./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).