Chevron bán khí đốt hóa lỏng cho Kyushu Electric

Tập đoàn Chevron đạt được thỏa thuận bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Công ty Kyushu Electric của Nhật, với tổng giá trị 18 tỷ AUD.
Theo tờ Người Australia ngày 27/1, Tập đoàn năng lượng lớn thứ hai của MỹChevron đã đạt được thỏa thuận bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Công tyđiện lực Kyushu Electric của Nhật Bản theo hai hợp đồng riêng trong vòng 20 năm,với tổng giá trị có thể lên tới 18 tỷ AUD.

Theo hai thỏa thuận trên, Kyushu đồng ý mua 300.000 tấn LNG/năm với thời hạn 15năm từ dự án Gorgon và 700.000 tấn LNG/năm trong thời hạn 20 năm từ dự ánWheatstone ở bang Tây Australia.

Chủ tịch Công ty Khai thác và Sản xuất của Chevron ở châu Á-Thái Bình Dương, JimBlackwell, cho biết các thỏa thuận với Kyushu Electric càng chứng tỏ khả năngcủa Chevron trong việc thu hút những khách hàng lớn khi tập đoàn này phát triểnhai dự án khí đốt ở Australia.

Cùng với hai thỏa thuận này, Kyushu Electric cũng đồng ý mua cổ phần của dự ánWheatstone và sẽ có thêm 100.000 tấn LNG/năm từ dự án này.

Chevron không tiết lộ những điều khoản của hợp đồng với Kyushu Electric, nhưngdựa vào giá trị của các hợp đồng mua LNG khai thác ở Australia gần đây, tổng giátrị các hợp đồng nói trên vào khoảng 18 tỷ AUD.

Sau khi đồng ý bán 25% cổ phần trong dự án Wheatstone cho Apache và Kufpec(Kuwait) vào tháng 10/2009, Chevron hiện có khoảng 47% cổ phần trong dự ánGorgon và 75% trong dự án Wheatstone.

Với hợp đồng vừa ký, tính đến nay, Chevron đã tìm được khách hàng cho 6,75 triệutấn LNG/năm trong tổng số 7,5 triệu tấn LNG/năm mà tập đoàn này phải tiếp thịcho dự án Gorgon. Chevron hiện cũng phân bổ được hơn một nửa trong tổng số 8,6triệu tấn LNG/năm của dự án Wheatstone.

Hôm 26/1, Chevron cũng công bố hãng đã tìm thấy thêm khí đốt ở ngoài khơi bờbiển phía Tây Australia trong một dự án khai thác ở khu vực này./.

Ngọc Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Những năm gần đây, thương mại hai nước Việt Nam-Ba Lan đã có được những động lực tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, thương mại hai nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2023.