Chỉ số tâm lý kinh doanh tại châu Á tăng trở lại trong quý 3

Trong quý 3, chỉ số tâm lý kinh doanh của các doanh nghiệp châu Á đạt mức 53 điểm, tăng so với 35 điểm ghi nhận quý trước đó - mức thấp nhất trong 11 năm qua.
Chỉ số tâm lý kinh doanh tại châu Á tăng trở lại trong quý 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả khảo sát của Thomson Reuters/INSEAD công bố ngày 23/9 cho thấy trong quý 3/2020, chỉ số tâm lý kinh doanh (BSI) của các doanh nghiệp châu Á đã tăng trở lại trong bối cảnh các nước dỡ bỏ những hạn chế được áp dụng để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 103 doanh nghiệp ở 11 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương để đánh giá mức độ kỳ vọng về tình hình kinh doanh trong 6 tháng tới.

Trong quý 3, chỉ số BSI của các doanh nghiệp châu Á đạt mức 53 điểm, tăng so với 35 điểm ghi nhận quý trước đó - mức thấp nhất trong 11 năm qua.

BSI ở mức trên 50 điểm phản ánh tâm lý lạc quan của doanh nghiệp vào triển vọng kinh doanh.

[Các nền kinh tế châu Á-TBD sẽ phục hồi chậm hậu dịch COVID-19]

Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 28% bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh doanh, tăng mạnh so với mức 7,6% trong quý 2.

Ngoài ra, khoảng 60% số doanh nghiệp cho biết họ không cắt giảm việc làm trong quý 3. Trong quý trước, 63% số công ty được hỏi đã phải cho nhân viên thôi việc.

Cũng theo kết quả khảo sát, gần 70% số doanh nghiệp coi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là rủi ro hàng đầu, 14% coi suy thoái kinh tế toàn cầu là mối lo ngại lớn nhất, trong khi số còn lại quan ngại về cuộc bầu cử Mỹ sắp tới và một số rủi ro khác.

Khảo sát của Thomson Reuters/INSEAD được công bố trong bối cảnh các biện pháp nới lỏng hạn chế ở nhiều nước châu Á đã giảm sức ép đối với nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Diện tích lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Quân (ấp Thông Lưu, xã Vĩnh Lợi) bị cháy rầy. (Ảnh: TTXVN phát)

Rầy nâu bùng phát, Cà Mau cấp bách phòng trừ

Rầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm hàng đầu trên cây lúa, đặc biệt trong vụ hè thu khi điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển.