Với số lượng cổ phiếu đã bán ở trên, hiện Bộ Tài chính Mỹ chỉ nắm cổ phần13,8% trong hãng xe Mỹ so với mức 60,8% mà họ nắm giữ theo như một phần tronggói giải cứu GM của chính phủ Mỹ trị giá 49,5 tỷ USD.
Hồi tháng 12/2012, bộ nàytuyên bố sẽ bán số cổ phần còn lại trong GM trong khoảng thời gian từ 12 đến 15tháng.
Chính phủ Mỹ đã đầu tư 49,5 tỷ USD vào GM, qua đó biến đây trở thành góicứu trợ lớn nhất của chính phủ nước này, khiến cho GM bị các nhà chỉ trích gọilà hãng xe của chính phủ.
Tính tổng cộng, chính phủ liên bang đã chi 80 tỷ USDđể giải cứu ngành công nghiệp ôtô, trong đó hơn 63 tỷ USD là cho GM và Chrysler.
Doanh số xe bán ra tại thị trường Mỹ đang trên đường trở lại mốc tốt nhấtkể từ năm 2007 khi GM, Ford và Chrysler đều đang giành lại thị phần trong giaiđoạn từ tháng 1-3/2013. Đây là lần đầu tiên cả ba hãng xe này đạt thành tíchtrên trong ít nhất 18 năm qua./.