Chính phủ Sudan ra điều kiện rút quân khỏi Abyei

Sudan khẳng định sẽ rút quân khỏi Abyei sau khi hội đồng hành chính chung được thành lập để điều hành khu vực đang tranh chấp.
Ngày 13/5, Bộ Ngoại giao Sudan khẳng định nước này sẽ chỉ rút quânkhỏi Abyei sau khi một hội đồng hành chính chung được thành lậpđể điều hành khu vực đang tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

Phátbiểu với hãng thông tấn Pháp AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Al-Obeid Meruh cho biết nước này cam kết rút quân khỏi Abyei theo một thỏa thuận được hai nước ký kết vào tháng Sáu năm ngoái,song với một điều kiện tiên quyết là phải thành lập hội đồng trên.

Theo bản thỏa thuận, Phong trào giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) - tổchức đứng ra thành lập chính phủ mới tại Nam Sudan vào tháng 7/2011, sẽchỉ định một đại diện giữ chức Chủ tịch Hội đồng vùng Abyei.

Trong khiđó, Chính phủ Sudan sẽ được quyền chỉ định một người làm Phó Chủ tịchHội đồng này.

Ngoài ra, hai nước sẽ triển khai các quan sát viên tới Abyei với sự hỗ trợ của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, hiện hai nước vẫn chưa đạt được thống nhất về thành phần lãnhđạo Hội đồng cũng như cơ chế giám sát thỏa thuận.

Trước đó, vàongày 12/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh Nam Sudan rút hàng trăm cảnh sát ra khỏi khu vực tranh chấp Abyei đồng thờihối thúc Sudan có động thái tương tự.

Hiện Sudan vẫn còn hàng trămbinh sỹ đóng quân tại Abyei, trong khi Nam Sudan vẫn duy trì một lựclượng tương tự tại khu vực biên giới nằm sát vùng lãnh thổ này.

Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc đã đặt thời hạn chót là ngày 16/5 cho hai bên rút quânkhỏi Abyei và trở lại bàn đàm phán để giải quyết hòa bình tất cả cáctranh chấp, nếu không sẽ phải đối mặt với những trừng phạt từ cộng đồngquốc tế.

Ngoài ra, hai nước láng giềng này cũng phải rút quân khỏi khuvực biên giới đang tranh chấp.

Tuy nhiên, Khartoum cho biết sẽkhông chấp thuận nghị quyết trên cho tới khi đạt được thỏa thuận về vịtrí đường biên giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.