Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết

Bình quân mỗi ngày đêm, có hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản... từ một số tỉnh lân cận trung chuyển qua các chợ này để cung cấp cho thị trường Thủ đô, tăng 20-25% so với ngày thường.
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 1Người dân chọn mua thực phẩm tại chợ đầu mối Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai khá dồi dào những ngày cận Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 2Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, tại các chợ đầu mối lớn của thành phố Hà Nội đang rất nhộn nhịp hoạt động mua bán. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 3Bình quân mỗi ngày đêm, có hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản... từ một số tỉnh lân cận trung chuyển qua các chợ này để cung cấp cho thị trường Thủ đô, tăng 20-25% so với ngày thường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 4Gian hàng bán đồ gia cầm đã giết mổ tại chợ đầu mối Nam Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 5Nguồn cung thực phẩm ở chợ đầu mối Nam Hà Nội, quận Hoàng Mai khá dồi dào những ngày cận Tết. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 6Mỗi ngày đêm, sản lượng hàng hóa trung chuyển qua chợ đầu mối thủy sản Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai ước đạt khoảng 45 tấn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 7Nguồn cung gia cầm phục vụ thị trường tại chợ đầu mối Hà Vĩ, huyện Thường Tín khá dồi dào. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ảnh 8Nguồn cung gia cầm phục vụ thị trường tại chợ đầu mối Hà Vĩ, huyện Thường Tín khá dồi dào. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục